1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phạt tù người tiết lộ thông tin mật về quần đảo tranh chấp với Nhật

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc ngày 21/4 đưa tin nước này đã xử tù 7 năm đối với Chen Wei, người đàn ông bị cáo buộc đã cung cấp thông tin cho một thế lực không rõ danh tính nước ngoài về quân đội Trung Quốc và các tàu của nước này đang hoạt động quanh quần đảo tranh chấp với Nhật ở Hoa Đông.


Tàu của Hải cảnh Trung Quốc hoạt động tại Biển Hoa Đông. (Ảnh: USAToday)

Tàu của Hải cảnh Trung Quốc hoạt động tại Biển Hoa Đông. (Ảnh: USAToday)

Ông Chen Wei, tới từ tỉnh duyên hải Chiết Giang, đã được tuyển mộ khi làm việc ở nước ngoài.

Người tuyển mộ ông Chen Wei có tên là Ji Tian nhưng quốc tịch không được công bố. Ji đã "đánh lừa" ông Chen khi bày tỏ sự quan tâm tới Thiên Chúa giáo và cho biết muốn học tiếng Trung Quốc.

Sau đó, Ji sử dụng quan hệ bạn bè đang ngày càng thắt chặt để nhờ Chen chụp những tấm hình về các cảng ở Chiết Giang, nơi gần quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc tại Biển Hoa Đông.

Chen bị bắt hồi tháng 12/2013 khi đang chụp ảnh một căn cứ quân sự và sau đó bị xử tù giam 7 năm.

Vụ việc trên là vụ việc thứ hai trong tuần qua được truyền thông Trung Quốc công bố liên quan đến các vụ bắt giữ và xử tù những người phạm các tội danh liên quan tới an ninh quốc gia.

Các đạo luật bảo vệ thông tin tuyệt mật của Trung Quốc bao phủ rất nhiều lĩnh vực, gồm cả những số liệu của các ngành công nghiệp tới ngày sinh chính xác của giới lãnh đạo cấp cao nước này.

Trong thời gian qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện nhiều biện pháp thay đổi hệ thống an ninh của nước này, nhằm đối phó trước những mối đe doạ từ trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, những đạo luật an ninh mới vừa được thông qua đã buộc các chính phủ phương Tây phải cảnh giác, bao gồm đạo luật chống khủng bố và một dự luật về an ninh mạng.

Ngọc Anh

Tổng hợp