1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phát hiện đài thiên văn cổ nhất thế giới

(Dân trí) - Ngày 1/11 vừa qua, các nhà khảo cổ Trung Quốc thông báo đã tìm thấy đài thiên văn cổ nhất thế giới, có niên đại cách đây gần 4.100 năm.

Đài thiên văn cổ này nằm trong khu di tích Taosi thuộc tỉnh Sơn Tây. Những dấu vết còn lại bao gồm một vòng hình bán nguyệt có đường kính 40 m trong khuôn viên chính và 60 m ở vòng ngoài. Điều này cho thấy đài đã từng có 3 vòng tròn và được đắp bằng đất.

 

Căn cứ vào những gì quan sát, các nhà khảo cổ suy ra rằng có 13 cột đá, mỗi cột cao ít nhất 4 m đứng trong vòng tròn thứ nhất, tạo thành 12 kẽ hở giữa chúng. Người xưa đã quan sát hướng mặt trời mọc thông qua những kẻ hở này và phân biệt các mùa khác nhau trong năm.

 

Để kiểm tra suy luận của mình, các nhà nghiên cứu đã bỏ ra một năm rưỡi để tái tạo lại mô hình quan sát cổ. Kết quả thu được rất đáng ngạc nhiên khi sự nhận biết về các mùa bằng mô hình cổ chỉ xê dịch từ 1 đến 2 ngày so với việc phân chia các mùa theo lịch âm của Trung Quốc.

 

Nhà nghiên cứu He Nu thuộc Viện Khảo cổ Trung Quốc cho biết, đài thiên văn này được xây vào cuối xã hội nguyên thủy và nó "không chỉ dùng để quan sát các hiện tượng thiên văn mà còn để phục vụ cho các lễ tế".

 

Một số nhà thiên văn còn tin rằng đài này còn được dùng để quan sát mặt trăng và các vì sao.

 

Khu di tích Taosi có tuổi thọ gần 4.300 năm, nằm trên diện tích gần 6 triệu mét vuông của tỉnh Sơn Tây. Theo các chuyên gia, việc quan sát thiên văn và làm lịch là một trong những biểu tượng cho nguồn gốc của sự văn minh.

 

Bảo Chương

Theo China Daily