1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc "phản pháo" sau khi ông Trump hủy chuyến thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ

(Dân trí) - Trung Quốc đã chỉ trích bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump là "thiếu trách nhiệm" sau khi ông đổ lỗi cho Bắc Kinh không gây đủ sức ép buộc Triều Tiên giải trừ hạt nhân, khiến ông phải hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng vào phút chót.


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, quá trình giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên không có tiến triển kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 12/6. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, quá trình giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên không có tiến triển kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 12/6. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/8 bất ngờ thông báo hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Triều Tiên vào tuần tới cho đến khi Mỹ "giải quyết xong xuôi" các vấn đề thương mại với Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc "không hỗ trợ" quá trình buộc Triều Tiên giải trừ hạt nhân do căng thẳng thương mại với Mỹ.

Phản pháo chỉ trích này của ông Trump, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/8 nói rằng, cáo buộc của ông Trump "trái với thực tế cơ bản" và rằng Trung Quốc "vô cùng quan ngại" về động thái này của người đứng đầu Nhà Trắng.

"Tuyên bố của Mỹ trái ngược với những thực tế cơ bản và thiếu trách nhiệm. Chúng tôi vô cùng quan ngại về điều này. Tất cả các bên liên quan nên cho thấy sự chân thành và linh hoạt hơn nữa, thay vì đổ lỗi cho người khác" phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng lên tiếng lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Trump. Mặt khác, phía Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn Trung Quốc tiếp tục “vai trò mang tính xây dựng” trong các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Thông cáo của cơ quan này viết: “Việc duy trì tầm nhìn dài hạn và duy trì các nỗ lực đối thoại, ngoại giao để thực hiện thỏa thuận từ hội nghị liên Triều và Mỹ-Triều đặc biệt quan trọng.

Theo kế hoạch ban đầu, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo dự kiến sẽ thăm Triều Tiên lần 4 vào tuần sau. Ông Pompeo cho rằng, chuyến thăm là giai đoạn tiếp theo trong việc bảo đảm “giải trừ hạt nhân hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược của Triều Tiên”.

Minh Phương

Theo CBS