1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc phản hồi đề xuất đối thoại của Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc cho rằng Mỹ không thể đề xuất liên lạc và đối thoại, trong khi vẫn leo thang khủng hoảng sau vụ khinh khí cầu bị bắn hạ.

Trung Quốc phản hồi đề xuất đối thoại của Mỹ - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Ảnh: Reuters).

"Mỹ không thể nhấn mạnh tầm quan trọng của liên lạc và đối thoại, trong khi vẫn gây căng thẳng và leo thang khủng hoảng. Mỹ cần phối hợp cùng Trung Quốc để kiểm soát khác biệt, xử lý thỏa đáng sự cố bất ngờ và đơn lẻ này, tránh hiểu lầm và tính toán sai lầm, đưa quan hệ Trung - Mỹ trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh và ổn định", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu hôm 17/2.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông muốn được trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc, nhưng khẳng định không xin lỗi.

Ông Biden khẳng định Mỹ chỉ cạnh tranh, không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc và sẽ tiếp tục hợp tác với Bắc Kinh.

Theo Tổng thống Biden, các sự cố gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở giữa các nhà ngoại giao và chuyên gia quân sự của hai nước.

Căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng gần đây sau khi Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 bắn rơi một khinh khí cầu của Trung Quốc ngoài khơi bang Nam Carolina. Washington nghi ngờ đây là khí cầu do thám và phát hiện khí cầu này có thiết bị liên lạc, trong khi Trung Quốc khẳng định đây là khí cầu dân sự phục vụ hoạt động nghiên cứu khí tượng và bay chệch hướng.

Theo Reuters