1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu

Thanh Thành

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc ngày 4/6 cho rằng, tâm lý Chiến tranh Lạnh đang trỗi dậy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương mặc dù Bắc Kinh tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu.

Trung Quốc nói tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại Hội nghị an ninh Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 đang diễn ra ở Singapore, ông Lý Thượng Phúc đã chỉ trích Mỹ một cách kín đáo, cáo buộc "một số quốc gia" tăng cường chạy đua vũ trang và cố ý can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, tâm lý Chiến tranh Lạnh đang trỗi dậy và làm gia tăng đáng kể rủi ro an ninh.

"Tâm lý Chiến tranh Lạnh hiện đang trỗi dậy, làm gia tăng đáng kể rủi ro an ninh. Các nước cần tôn trọng lẫn nhau chứ không nên bắt nạt và bá quyền", ông nhấn mạnh.

Ông Lý Thượng Phúc cũng cảnh báo việc thiết lập các liên minh quân sự "giống NATO" ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nói rằng những liên minh này sẽ đẩy khu vực vào "vòng xoáy" xung đột.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc, châu Á-Thái Bình Dương ngày nay cần sự hợp tác cởi mở và toàn diện, không phải là kết thân theo nhóm nhỏ.

Trước đó, cũng tại hội nghị này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chỉ trích Trung Quốc trong một bài phát biểu tại hôm 3/6 "vì đã từ chối tổ chức các cuộc đàm phán quân sự, khiến các bên vẫn bế tắc về vấn đề Đài Loan và các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông".

Bộ trưởng Austin cho rằng, việc Bắc Kinh từ chối tổ chức đàm phán bên lề cuộc họp ở Singapore lần này đã làm suy yếu nỗ lực duy trì hòa bình trong khu vực.

Mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang căng thẳng vì một loạt vấn đề, bao gồm Đài Loan, Biển Đông và các hạn chế của chính quyền Mỹ Tổng thống Joe Biden đối với xuất khẩu chip bán dẫn.

Bộ trưởng Lý Thượng Phúc, hiện đang bị Mỹ trừng phạt, đã bắt tay với người đồng cấp Mỹ Austin trong một bữa ăn tối hôm 2/6 nhưng cả hai chưa có cuộc thảo luận sâu hơn, mặc dù Mỹ nhiều lần yêu cầu trao đổi quân sự nhiều hơn.

Phát biểu riêng bên lề hội nghị, hai sĩ quan quân đội Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh muốn có những dấu hiệu rõ ràng từ Washington về một cách tiếp cận ít đối đầu hơn ở châu Á - bao gồm cả việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Lý trước khi các cuộc đàm phán giữa quân đội với quân đội có thể nối lại.

Theo Yahoo News