1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Nổ mỏ than, 74 người thiệt mạng

(Dân trí) - Báo chí quốc gia Trung Quốc đưa tin, sớm ngày 22/2 gần 100 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi xảy ra một vụ nổ khí ga lớn ở một hầm mỏ tại tỉnh Sơn Tây, miền bắc nước này. Theo thông tin mới nhất, ít nhất 74 người thiệt mạng.

Trung Quốc: Nổ mỏ than, 74 người thiệt mạng - 1
3.200 người chết vì các tai nạn mỏ than ở Trung Quốc trong năm 2008.
 
Theo Tân Hoa xã, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng nay, 22/2, tại một mỏ than ở Cổ Giao, gần thủ phủ Thái Nguyên, Sơn Tây, khi tất cả 436 công nhân mỏ đang làm việc dưới lòng đất. 340 người thoát thân được trong khi 96 người mắc kẹt dưới lòng đất.
 
Theo thông tin mới nhất, ít nhất 74 người thiệt mạng; 114 người đã được đưa vào bệnh viện, trong đó có 6 người trong tình trạng nguy kịch. Đây được cho là vụ tai nạn hầm mỏ tồi tệ nhất Trung Quốc trong vòng hơn một năm qua.
 
Được biết có một tiếng nổ khí gas lớn đã xé toạc khu mỏ vào sớm ngày chủ nhật.
 

Ngành khai thác mỏ Trung Quốc là ngành gây chết người nhiều nhất thế giới. Năm 2008 các vụ tai nạn mỏ than đã cướp đi sinh mạng của khoảng 3.200 người ở Trung Quốc.

 

Trang Thu

Theo AP, AFP