1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc mở bản tiếng Anh và Nhật cho website tuyên truyền về Điếu Ngư

(Dân trí) - Nhằm khẳng định và tuyên truyền về chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku, Cục hải dương quốc gia Trung Quốc ngày 4/3 đưa vào sử dụng website về đảo Điếu Ngư/Senkaku bằng phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Nhật.

Phiên bản tiếng Anh của trang web tuyên truyền. (Ảnh: 

Phiên bản tiếng Anh của trang web tuyên truyền. (Ảnh: China News)
 
Theo báo China News,  phiên bản bằng tiếng Anh và tiếng Nhật Bản của trang web tuyên truyền về quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku, mà Trung Quốc và Nhật Bản đang tranh chấp chủ quyền, lần lượt có địa chỉ là diaoyudao.org.cn/endiaoyudao.org.cn/jp.

Website đăng tải các tài liệu pháp luật và văn kiện lịch sử nhằm thể hiện rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku và vùng biển lân cận.

Trước đó, phiên bản bằng tiếng Trung của trang web trên được vận hành vào ngày 30/12 năm ngoái, với địa chỉ diaoyudao.org.cn. Trong thời gian tới, Trung Quốc dự kiến tiếp tục cho ra mắt các phiên bản của trang web tuyên truyền với các loại ngôn ngữ khác nhau. 
 
Hương Giang
Theo China News