1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lo bệnh nghiện trò chơi điện tử làm suy yếu quân đội

(Dân trí) - Giới chức Trung Quốc bày tỏ quan ngại việc các quân nhân nghiện trò chơi điện tử có thể gây ra mối đe dọa tới an ninh quốc gia và làm giảm sức mạnh chiến đấu của quân đội nước này.

(Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã)
(Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã)

Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, ngày 6/8 đăng tải bài viết nói về thực trạng ngày càng nhiều binh sĩ nước này nghiện trò chơi điện tử trực tuyến có tên "Honour of Kings". Bài báo bày tỏ lo ngại việc này sẽ làm suy yếu khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc.

“Trò chơi điện tử đã len lỏi vào cuộc sống hàng ngày của các binh sĩ và quan chức, ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và tinh thần của họ ở một mức độ nhất định. Việc nghiện trò chơi điện tử trên điện thoại quá mức đang gây nên tác động tiêu cực. Nó còn gây ảnh hưởng tới năng lực quản lý an ninh và làm suy giảm khả năng tác chiến của binh sĩ”, bài báo phân tích.

Trò chơi điện tử trở thành trào lưu trong quân đội Trung Quốc từ năm ngoái khi các quân nhân được sử dụng điện thoại thông minh tại doanh trại. Hiện có một số lượng không hề nhỏ binh sĩ Trung Quốc đã “nghiện” trò Honour of Kings.

Bài báo trích lời một số quân nhân cho biết, họ chứng kiến cảnh các binh sĩ không làm gì vào cuối tuần ngoài việc dán mắt vào trò chơi điện tử. “Không thể bỏ qua những đe dọa về an ninh nếu như một binh sĩ bất ngờ được điều động đi chiến đấu mà trong đầu anh ta vẫn còn nghĩ tới trò chơi điện tử mà anh ta vừa chơi”, bài báo viết.

Ngoài ra, bài báo còn bày tỏ quan ngại về tác động của việc nghiện trò chơi điện tử tới sức khỏe của các binh sĩ, như làm suy yếu chức năng hệ miễn dịch hay xu hướng dễ xúc động hơn.

Honour of Kings là trò chơi thần thoại nhập vai dựa trên lịch sử Trung Quốc, được phát hành bởi tập đoàn truyền thông và công nghệ hàng đầu Trung Quốc, Tencent. Đây là trò chơi trên điện thoại phổ biến nhất thế giới hiện tại với 200 triệu người chơi. Tại Trung Quốc, cứ 7 người thì có 1 người chơi trò này.

Đức Hoàng

Theo SCMP