1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lên tiếng việc NATO đặt văn phòng tại Nhật Bản

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc cho rằng NATO không nên tìm cách tăng cường hiện diện ở châu Á, sau khi Nhật Bản xác nhận đang đàm phán để mở một văn phòng liên lạc của NATO trên lãnh thổ nước này.

Trung Quốc lên tiếng việc NATO đặt văn phòng tại Nhật Bản - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning (Ảnh: Fmprc).

Trong cuộc họp báo hôm 24/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết NATO nên duy trì ảnh hưởng trong khu vực của liên minh này và không nên tìm cách tăng cường hiện diện ở châu Á.

"NATO tuyên bố là một tổ chức khu vực, do vậy NATO không nên mở rộng phạm vi địa chính trị của mình. Với lịch sử của Nhật Bản, nước này cần phải thận trọng trong các vấn đề quân sự và an ninh, đồng thời đảm bảo các hành động của mình có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực", bà Mao nói.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 24/5 đã xác nhận việc NATO đề xuất mở văn phòng đại diện tại Nhật Bản. Ông cho biết các cuộc thảo luận đang được tiến hành, nhưng chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra. Ông khẳng định Nhật Bản sẽ không tìm cách gia nhập NATO, mặc dù Tokyo đã tăng cường hợp tác với liên minh này trong những năm gần đây.

Hiện vẫn chưa rõ vai trò chính xác của văn phòng NATO tại Nhật Bản, nhưng các nguồn tin được Nikkei Asia trích dẫn cho biết văn phòng này có thể tạo điều kiện cho việc NATO tham vấn các nước đồng minh trong khu vực.

NATO đang tìm cách tìm kiếm lợi ích ở châu Á và nỗ lực cải thiện quan hệ với các quốc gia trong khu vực. Mùa hè năm ngoái, lần đầu tiên NATO mời một số quốc gia ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tham dự hội nghị thượng đỉnh. Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Australia dự kiến sẽ tham dự một sự kiện của NATO vào tháng 7.

Theo RT