Trung Quốc kêu gọi giải pháp hòa bình qua đối thoại giữa Nga và Ukraine
(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột tại Ukraine nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình công bằng, bền vững và lâu dài.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ ký kết sau hội đàm ở Moscow ngày 8/5 (Ảnh: Reuters).
"Cần phải chú ý đến những mối quan tâm hợp lý và chính đáng về an ninh của mọi quốc gia, để loại bỏ tận gốc rễ của cuộc khủng hoảng", Cơ quan dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình sau cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow ngày 8/5. Ông Tập đang có chuyến thăm Nga và dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5.
Ông Tập nhấn mạnh, đó là con đường để hướng tới hòa bình lâu dài. Ngoài ra, ông Tập khẳng định, Bắc Kinh ủng hộ và kiên trì theo đuổi khái niệm an ninh toàn cầu mang tính chung, toàn diện, hợp tác và bền vững trong ứng xử với vấn đề Ukraine.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ mong muốn về một giải pháp hòa bình "công bằng, lâu dài và có tính ràng buộc", được cả Nga và Ukraine chấp nhận thông qua đối thoại.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Tổng thống Putin đã đánh giá cao lập trường của Bắc Kinh và tái khẳng định rằng Moscow vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán mà không đưa ra điều kiện tiên quyết.
Chủ tịch Tập Cận Bình là một trong hơn 20 nguyên thủ quốc gia tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 năm nay ở Nga. Nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã có các cuộc hội đàm theo hình thức kín và sau đó là phiên họp mở rộng với các phái đoàn của họ.
Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài khoảng 7 giờ. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc các cuộc thảo luận giữa ông Tập và ông Putin đã đề cập đến nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời tập trung vào việc tăng cường hợp tác song phương.
Ông Tập Cận Bình cho biết thế giới "đã bước vào một giai đoạn mới đầy biến động và thay đổi", đồng thời nói thêm rằng miễn là Trung Quốc và Nga "tuân thủ hợp tác chiến lược, không thế lực nào có thể ngăn cản hai nước đạt được sự phát triển và phục hồi của riêng mình".
Điện Kremlin trước đó đã thông báo rằng, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký một tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược, cũng như gần 30 thỏa thuận liên chính phủ và liên ngành trong nhiều lĩnh vực.