1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc họp quốc hội, tăng ngân sách quốc phòng 12%

(Dân trí) - Trung Quốc đã công bố chỉ tiêu tăng trưởng 7,5% và tiết lộ các kế hoạch nhằm tăng ngân sách quốc phòng 12,2%, khi kỳ họp quốc hội thường niên khai mạc tại Bắc Kinh hôm nay 5/3.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Kỳ họp thứ 2 quốc hội Trung Quốc khoá XII sẽ khai mạc sáng nay Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự kiến sẽ đọc báo cáo công tác chính phủ trước hội.

Kỳ họp kéo dài 10 ngày với sự tham gia của khoảng 3.000 đại biểu từ khắp Trung Quốc.

Ngoài chỉ tiêu tăng trưởng và ngân sách quốc phòng, các vấn đề như chống tham nhũng và môi trường cũng nằm trong chương trình nghị sự của quốc hội lần này.

Mặc dù không có luật mới nào hoặc các sửa đổi luật dự kiến được thảo luận trong năm nay nhưng kỳ hợp sẽ nêu bật một số ưu tiên của chính phủ trong năm 2014.

Kỳ họp cũng đánh dấu một năm kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền và diễn ra trong bối cảnh của chiến dịch chống tham nhũng đang được đẩy mạnh, trong khi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đang chậm lại.

An ninh tại kỳ họp được dự đoán sẽ được thắt chặt sau vụ tấn công khủng bố bằng dao kinh hoàng tại một nhà ga ở tỉnh Côn Minh, tây nam Trung Quốc.

Giới chức cho rằng các phần tử cực đoan từ Tân Cương đã gây ra vụ tấn công, vốn làm 29 người chết và hơn 130 người bị thương.

An Bình
Theo BBC