1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc hỗ trợ thêm 100 triệu liều vắc xin Covid-19 cho các nước

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc tuyên bố sẽ cung cấp thêm 100 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 cho các nước đang phát triển trong năm nay sau khi đã đóng góp 100 triệu USD cho sáng kiến COVAX.

Trung Quốc hỗ trợ thêm 100 triệu liều vắc xin Covid-19 cho các nước - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 13 của các nước BRICS (gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi) ngày 9/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ cấp thêm 100 triệu liều vắc xin Covid-19 cho các nước đang phát triển trong năm 2021.

Ông Tập Cận Bình cho biết thêm, đến nay, Trung Quốc đã cung cấp hơn 1 tỷ liều vắc xin cho hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế. Trung Quốc đặt mục tiêu cung cấp 2 tỷ liều cho thế giới vào cuối năm nay.

Tại hội nghị, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đề cập đến vấn đề điều tra nguồn gốc Covid-19. Ông Tập nhấn mạnh, các đối tác của BRICS nên tuân thủ cách tiếp cận dựa trên khoa học để truy nguồn gốc đại dịch, đồng thời phản đối chính trị hóa vấn đề này.

Dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm 2019. Để ngăn chặn đà lây lan của dịch, Trung Quốc đã kết hợp các biện pháp xét nghiệm, cách ly và phong tỏa nghiêm ngặt cùng với thúc đẩy tiêm chủng. Tính đến cuối tháng 8, Trung Quốc đã tiêm hơn 2 tỷ liều vắc xin nội địa cho người dân với mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay.