1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Trung Quốc dùng vụ 9 xe bọc thép để gây sức ép lên lãnh đạo Đài Loan"

(Dân trí) - Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang dùng vụ việc 9 xe bọc thép của Singapore vận chuyển từ Đài Loan bị thu giữ lại tại Hong Kong nhằm tạo sức ép lớn lên nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.


Một trong 9 xe bọc thép của Singapore lưu lại cảng của Hong Kong (Ảnh: SCMP)

Một trong 9 xe bọc thép của Singapore lưu lại cảng của Hong Kong (Ảnh: SCMP)

Ngày 23/11, hải quan Hong Kong phát hiện một lô hàng gồm 9 xe bọc thép và một số thiết bị quân sự của Singapore đang trên đường vận chuyển từ Đài Loan về Singapore. Theo các nguồn tin từ Hong Kong, lô hàng trên không có giấy phép, buộc hải quan Hong Kong phải thu giữ toàn bộ lô hàng tại cảng container Kwai Chung.

Số phương tiện và thiết bị quân sự này được cho là đã được sử dụng trong một đợt huấn luyện quân sự tại Đài Loan.

Bộ Quốc phòng Singapore cho biết lô hàng này “không phải là đạn dược hoặc thiết bị nhạy cảm”.

Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang dùng vụ việc 9 xe bọc thép của Singapore bị giữ lại tại Hong Kong để nhằm tạo sức ép lớn lên nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Đài Loan đã tăng cường hợp tác, giao lưu kinh tế với các nước thành viên ASEAN và Ấn Độ nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đại lục.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Loan đã xuống thấp nhất sau khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền trở thành người đứng đầu chính quyền Đài Loan hồi tháng 5 vừa qua. Bắc Kinh cho rằng chính quyền Đài Loan cần tuân thủ Thỏa thuận mà hai bên ký kết năm 1992, theo đó thống nhất nguyên tắc “Một Trung Quốc”. Tuy nhiên bà Thái Anh Văn đã phản đối việc này.

Ngày 28/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gửi thư phản đối tới Singapore về vụ 9 xe bọc thép của Singapore bị giữ lại ở Hong Kong khi đang trên đường chuyển về từ Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết nước này đã gửi thư phản đối tới Singapore, trong đó nêu rõ Trung Quốc kiên quyết phản đối các nước có quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc lại có quan hệ với lãnh thổ Đài Loan, bao gồm cả hợp tác và trao đổi quân sự.

Vụ việc trên cũng đã cho thấy những căng thẳng lâu nay giữa Trung Quốc và Singapore. Trong khi Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và phản đối mọi hoạt động hợp tác, trao đổi quân sự của các nước với vùng lãnh thổ này thì Singapore vẫn duy trì mối quan hệ quân sự với Đài Loan từ những năm 1970.

Theo thỏa thuận được kí giữa hai bên năm 1975, Đài Loan là nơi cung cấp căn cứ để Singapore huấn luyện binh sĩ. Điều này không thay đổi kể cả khi Singapore và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990.

Nhật Minh

Theo SCMP