1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc dự thảo lập vùng phòng không trên Biển Đông, Mỹ cảnh báo

(Dân trí) - Trước những thông tin về việc Trung Quốc có thể sắp tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Đông với đảo Hoàng Sa của Việt Nam là trung tâm, Bộ ngoại giao Mỹ ngày 31/1 đã lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh.

Quần đảo Hoàng Sa nhìn từ trên cao
Quần đảo Hoàng Sa nhìn từ trên cao

Trong thông báo được phát đi ngày hôm qua, Washington đề nghị Trung Quốc không tuyên bố thành lập ADIZ mới trên khu vực biển Đông, bao gồm các quần đảo xảy ra tranh chấp.

Trước đó, tờ Asahi Shimbun của Nhật đã đưa tin rằng các quan chức không quân Trung Quốc đã dự thảo đề xuất về ADIZ mới, với đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam là trung tâm.

Phát biểu trước các phóng viên, phó phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf khẳng định, bất kỳ động thái nào như trên sẽ bị xem là “một hành động khiêu khích, có tính đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng và gây hoài nghi lớn đối với cam kết giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua ngoại giao của Trung Quốc”.

Dù vậy, bà Harf cho biết đến nay thông tin trên vẫn “chưa được xác nhận”.

Bắc Kinh hiện tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết biển Đông, kể cả các khu vực cách xa đường bờ biển nước mình.

Hồi cuối năm ngoái, Bắc Kinh đã gây ra một “cơn bão” trong khu vực khi bất ngờ tuyên bố lập ADIZ trên biển Hoa Đông, bao gồm cả những hòn đảo đang là tâm điểm trong tranh chấp chủ quyền với Tokyo.

“Chúng tôi đã tuyên bố rất rõ ràng rằng các bên phải hạn chế việc công bố ADIZ hay bất kỳ quy tắc quản lý hạn chế hoạt động nào khác đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp, và tất nhiên chúng tôi cũng hối thúc Trung Quốc không nên làm vậy”.

Thanh Tùng
Theo AFP