1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều tra cựu Phó chủ tịch Quân ủy trung ương

(Dân trí) - Hai nguồn tin độc lập ngày 3/3 cho biết Trung Quốc đang điều tra Thượng tướng Quách Bá Hùng, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc, do nghi ngờ tham nhũng.

Cựu Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng. (Ảnh:
Cựu Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng. (Ảnh: SCMP)

Báo SCMP dẫn một nguồn tin giấu tên có quan hệ thân cận với quân đội Trung Quốc cho hay: "Cá nhân ông Quách đang gặp rắc rối và nằm trong diện điều tra. Việc thông báo quyết định đưa con trai ông Quách vào diện điều tra trước đó là một thông điệp gửi tới dư luận về vụ điều tra của ông".

Một nguồn tin khác cũng xác nhận việc ông Quách Bá Hùng đang bị điều tra, trong khi quân đội Trung Quốc chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào liên quan đến vụ việc nêu trên.

Ông Quách Bá Hùng, 72 tuổi, từng giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc cho tới khi từ chức năm 2012. Hiện một Phó Chủ tịch khác của cơ quan đầy quyền lực này là Từ Tài Hậu cũng đang bị điều tra tham nhũng.

Trước khi nghỉ hưu, cả hai nhân vật trên từng là các nhân vật "thân cận" của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Trong quãng thời gian này, ông Tập Cận Bình cũng giữ chức Phó Chủ tịch rồi sau đó trở thành Tổng bí thư và Chủ tịch Quân ủy trung ương.

Theo tiểu sử, ông Quách có vị trí trong Quân ủy trung ương Trung Quốc hơn một thập niên và có những lần thăng cấp vượt bậc kể từ khi gia nhập quân đội năm 1961. Năm 2006, ông này từng tới thăm Mỹ và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld.

Theo những sĩ quan đã về hưu và đang đương chức, tham nhũng là một vấn nạn có thể đe dọa tới sức mạnh của quân đội Trung Quốc.

Ngọc Anh
Theo SCMP