1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc dần thế chân Mỹ ở Iraq, tăng hiện diện tại Trung Đông

Thanh Thành

(Dân trí) - Trung Quốc đã ký một thỏa thuận xây dựng 1.000 trường học ở Iraq trong chiến lược thúc đẩy vai trò lớn hơn ở Trung Đông, trong khi Mỹ rút lui khỏi chiến trường khốc liệt này.

Trung Quốc dần thế chân Mỹ ở Iraq, tăng hiện diện tại Trung Đông - 1

Ước tính có khoảng 3,5 triệu trẻ em Iraq không được đến trường (Ảnh: CWH).

Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi đã chứng kiến việc ký kết 15 hợp đồng hôm 16/12 với các đại diện của Tập đoàn Xây dựng Điện của Trung Quốc (Power China) và Công ty Công nghệ Trung Quốc (Sino Tech). Đại diện phía Trung Quốc có Phó Chủ tịch Power China và Giám đốc khu vực của Sino Tech.

Theo hãng thông tấn Iraq, Power China sẽ xây dựng 679 trường học và 321 trường học khác sẽ do Sino Tech đảm nhận.

Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm xây dựng tổng cộng 7.000 trường học mới khi chính phủ Iraq nỗ lực tái thiết hệ thống giáo dục sau nhiều năm chiến tranh tàn phá. Theo Quỹ Nhi Đồng Liên hợp quốc (UNICEF), gần 3,2 triệu trẻ em Iraq trong độ tuổi đi học không được đến trường.

Các thỏa thuận mới nhất này được ký kết 2 tuần sau khi quân đội Mỹ thông báo đã chính thức kết thúc nhiệm vụ chiến đấu sau 18 năm. Tuy nhiên, khoảng 2.500 lực lượng mặt đất của Mỹ sẽ vẫn ở lại giữ vai trò cố vấn.

Các lực lượng vũ trang Mỹ ban đầu rút khỏi đất nước vào năm 2011, nhưng sau đó cựu Tổng thống Barack Obama quyết định triển khai quân trở lại vào năm 2014 nhằm "tiêu diệt tận gốc" nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cực đoan khi lực lượng này chiếm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria.

Các binh sĩ Mỹ sau đó vẫn tiếp tục ở lại ngay cả sau khi nhóm chiến binh này bị đánh đuổi khỏi thành trì cuối cùng của chúng ở Iraq vào năm 2017.

Thông báo rút quân của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong năm nay phản ánh sự chuyển hướng của Mỹ sang châu Á - Thái Bình Dương, trong đó ưu tiên đối phó với thách thức từ Trung Quốc.

Trong khi đó, Bắc Kinh đang đẩy mạnh tập trung chiến lược ở Trung Đông để lấp đầy khoảng trống mà Washington để lại trong những năm gần đây. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iraq Barham Salih hồi tháng 8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực tái thiết ở nước này.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Baghdad, Iraq hiện là điểm đến đầu tư chính của nước này ở Trung Đông, chủ yếu là trong lĩnh vực dầu mỏ. Trung Quốc cũng chính là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iraq.

Các công ty Trung Quốc cũng đang đàm phán để xây dựng thêm cơ sở hạ tầng ở nước này, từ cung cấp điện, thông tin liên lạc đến trường học, cấp nước, sân bay và đường sắt.