1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc công bố video thử tên lửa siêu thanh

(Dân trí) - Trung Quốc vừa công bố đoạn video ghi lại vụ thử tên lửa siêu thanh Starry Sky-2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Bắc Kinh tuyên bố đây là một vụ thử thành công.

Tên lửa Starry Sky-2 (Ảnh: SCMP)
Tên lửa Starry Sky-2 (Ảnh: SCMP)

SCMP trích thông báo ngày 6/8 của Học viện Khí động lực không gian Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đã lần đầu tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu thanh Starry Sky-2 tại một địa điểm bí mật ở tây bắc Trung Quốc.

Thiết bị này phóng lên trên không gian bằng một tên lửa đẩy, trước khi tách ra và tự di chuyển tới mục tiêu. Trong quá trình bay độc lập kéo dài 400 giây, vận tốc của tên lửa vượt mốc Mach 5.5 (gần 6.800 km/h), và có thời điểm đạt tới Mach 6 (hơn 7.300 km/h).

Trung Quốc cho biết cuộc thử nghiệm thành công. Các nhà khoa học Trung Quốc đã kiểm soát và thu thập các dữ liệu thử nghiệm từ quá trình bay của Starry Sky-2.

Trung Quốc nói rằng, khi được phát triển hoàn thiện, Starry Sky-2 sẽ có khả năng mang đầu đạn. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Zhou Chenming (Bắc Kinh) cho biết Starry Sky-2 dường như sẽ có khả năng mang đầu đạn thường hơn là đầu đạn hạt nhân. OOng Zhou cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần từ 3-5 năm nữa để “vũ khí hóa” công nghệ trên.

Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất phát triển vũ khí siêu thanh, Mỹ và Nga hiện cũng đang phát triển những khí tài tương tự.

Hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tên lửa siêu thanh Kinzhal của Moscow có thể đạt tới vận tốc Mach 20 (gần 25.000 km/h), trong khi tên lửa Avangard, được mệnh danh là “bất khả chiến bại với mọi tổ hợp phòng không” dự kiến sẽ vào biên chế vào năm sau.

Mỹ hiện đang nghiên cứu một vài thiết bị sử dụng công nghệ siêu thanh thế hệ mới. Hồi đầu năm, Không quân Mỹ đã phân bổ 1 tỷ USD cho dự án phát triển tên lửa siêu thanh có thể phóng từ máy bay chiến đấu.

Đức Hoàng

Theo SCMP