1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc công bố danh tính nghi phạm khủng bố chợ Tân Cương

(Dân trí) - Cảnh sát Trung Quốc đã xác định được danh tính 5 nghi phạm vụ tấn công khủng bố một khu chợ tại thủ phủ Địch Hóa của Tân Cương hôm thứ Năm, làm 39 người thiệt mạng và 94 người khác bị thương. Đây dường như là những người thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Trung Quốc liên tục đối mặt với khủng bố tại Tân Cương
Trung Quốc liên tục đối mặt với khủng bố tại Tân Cương

Thông tin được hãng thông tấn Tân Hoa Xã đăng tải dẫn thông báo của chính quyền địa phương. Theo đó 4 trong số các nghi phạm đã tử nạn trong vụ tấn công bằng bom và mẫu ADN của chúng đã được nhận dạng. Một kẻ còn lại bị cảnh sát bắt giữ trong đêm thứ Năm.

Các nghi phạm gồm Nurahmat Ablipiz, Memet Memtimin, Raghimjan Memet, Memtimin Mahmat và Ablet Abdukadir, đã từ lâu bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tôn giáo cực đoan. Những kẻ này đã tham gia các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, xem và nghe các đoạn băng tài liệu khủng bố, cảnh sát địa phương khẳng định.

Chúng đã lập một nhóm khủng bố 5 thành viên vào cuối năm 2013.

Để thực hiện các vụ khủng bố, những kẻ này được cho là đã mua nguyên liệu chế tạo thuốc nổ cũng như phương tiện, trước khi chọn mục tiêu tấn công.

Và vào 7 giờ 50 phút ngày thứ Năm, 4 thành viên của băng nhóm, trong đó có Memet Memtimin đã thực hiện vụ khủng bố.

Đây được khẳng định là vụ tấn công tồi tệ nhất xảy ra tại vùng này kể từ sau các cuộc nổi loạn ngày 5/7/2009, vốn khiến 197 người chết và làm hơn 1700 người khác bị thương.

Hai chiếc ô tô được sử dụng trong vụ không bố không có biển số, đã lao qua hàng rào bên đường và đâm thẳng vào khu chợ ngoài trời ở phố Gongyuanbei, gần công viên Renmin. Sau đó thuốc nổ được kích hoạt, sở công an khu tự trị Tân Cương khẳng định.

Đây là vụ tấn công liều chết bằng bom thứ hai xay ra tại Địch Hóa chỉ trong vòng 3 tuần. Trước đó, một vụ tấn công bằng bom và dao tại một nhà ga xe lửa hồi tháng 4 đã làm một người qua đường thiệt mạng và 79 người khác bị thương.

Trung Quốc đã triển khai chiến dịch trấn áp kéo dài 1 năm để trừng phạt những kẻ khủng bố tại Tân Cương, để “nhắm tới những kẻ khủng bố và các nhóm tôn giáo cực đoan, các tụ điểm sản xuất súng, thuốc nổ và các trại huấn luyện khủng bố”, truyền thông nước này khẳng định.

Những người lưu vong và các nhóm nhân quyền thì cho rằng, nguyên nhân thực sự của bất ổn tại Tân Cương là do chính sách mạnh tay của Bắc Kinh, bao gồm việc ngăn chặn đạo Hồi và văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ, những người Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Tùng

Tổng hợp