1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc công bố danh sách 16 quan chức quân đội cấp cao "ngã ngựa"

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 15/1 đã công bố danh sách 16 quan chức quân đội cấp cao, trong đó có 15 vị tướng, bị điều tra vì tham nhũng lớn hoặc tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Trung Quốc công bố danh sách 16 quan chức quân đội cấp cao "ngã ngựa" - 1
Cốc Tuấn Sơn, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục hậu cần của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), là một trong những quan chức quân đội bị điều tra.
 
Theo báo Quân đội Trung Quốc, trong số 16 quan chức quân đội "ngã ngựa" cấp quân đoàn trở lên thì có 15 người mang quân hàm cấp tướng.
 
Danh sách 16 quan chức quân đội "ngã ngựa" gồm: Nguyên Chính ủy Học Viện chỉ huy Phòng không Vương Minh Quý, nguyên Tư lệnh Quân khu tỉnh Sơn Tây Phương Văn Đình, Phó Chính ủy quân khu Tây Tạng Vệ Tấn, nguyên Chính ủy quân khu tỉnh Tứ Xuyên Diệp Vạn Thông.
 
Danh sách còn bao gồm Phó Tư lệnh quân khu Thành Đô Dương Kim Sơn, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng quân khu Tế Nam Trương Kỳ Bân, Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tư Lệnh thuộc Tổng bộ Hậu Cần Phù Lâm Quốc, Phó chủ nhiệm tổng bộ Hậu Cần Lưu Tranh, Viện Phó Học viện Chính trị Nam Kinh Đới Duy Dân, Phó Chính ủy Đại học công trình thông tin quân sự Cao Tiêu Yên.
 
Nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Từ Tài Hậu tháng 6/2014 cũng bị Cơ quan kiểm tra quân sự điều tra do nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tháng 10/2014 bị khởi tố.
 
Ngoài ra trong tháng 12/2014, quân đội Trung Quốc đã tiến hành điều tra Chủ nhiệm Chính trị Học viện Chính trị Nam Kinh Mã Hướng Đông, Phó Tư lệnh quân khu tỉnh Hắc Long Giang Trương Đại Tân, Phó Chính ủy quân khu Lan Châu Phạm Trường Bí, Phó Chính ủy Lực lượng pháo binh 2 Vu Đại Thanh.

Kể từ khi lên nhậm chức năm 2012 đến nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã triển khai một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, với cam kết sẽ bài trừ mọi quan chức tham nhũng, từ những “con hổ” hùng mạnh, tới các quan chức hạng “ruồi” ở cơ sở. Trong đó, chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc được xem như nhiệm vụ hàng đầu.

Mới đây nhất, nguyên Ủy viên thường vụ Bộ chính trị, nguyên chủ nhiệm ủy ban chính pháp nước này, ông Chu Vĩnh Khang, cũng đã bị khai trừ đảng và điều tra vì tham nhũng. Theo một số nguồn tin, tổng lượng tài sản bất hợp pháp mà ông Chu Vĩnh Khang và các thành viên trong gia đình, cộng sự bị tịch thu lên tới gần 15 tỷ USD. 

Hương Giang
Theo SCMP