1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc có thể dùng tàu sân bay để tuần tra Biển Đông

(Dân trí) - Kế hoạch “khiêu khích” này có thể triển khai sau khi tàu sân bay thứ 2 của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đi vào vận hành hoàn toàn, IHS Jane’s dẫn lời chuyên gia cho biết.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. (Ảnh: AP)
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Trả lời phỏng vấn IHS Jane’s, giáo sư Chu Shulong, giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược và phát triển quốc tế tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh nói: “Đối với các vùng biển phía Bắc, Hoàng Hải và Hoa Đông, Trung Quốc không cần dùng tới tàu sân bay. Bởi các máy bay đồn trú ở đất liền của Trung Quốc có thể tiếp cận các khu vực như quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku)”.

Tuy nhiên, ông Chu nhấn mạnh: “Nếu Mỹ đưa tàu và máy bay tới Biển Đông, thì hiện tại Trung Quốc không có năng lực trên không để đối phó với thách thức như vậy. Thách thức này trong tương lai sẽ xảy ra rất thường xuyên”.

Ông này nói thêm rằng, các chiến đấu cơ của Trung Quốc dù ở căn cứ không quân gần nhất trên đảo Hải Nam cũng phải mất 1 giờ để tiếp cận các khu vực ở Biển Đông”.

Do đó, ông cho rằng, Trung Quốc có thể triển khai tàu sân bay tuần tra Biển Đông sau khi tàu sân bay thứ 2 của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đi vào vận hành hoàn toàn.

Tàu sân bay thứ 2 và là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc hiện đang được đóng tại xưởng ở tỉnh Liêu Ninh. Trong khi đó, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có tên là Liêu Ninh được mua từ Ukraine năm 1998 và được trang bị thêm sau đó.

Hiện Trung Quốc tiếp tục các hoạt động bồi đắp trái phép đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Để thách thức tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc ở đây, cuối năm ngoái, Mỹ đã điều một tàu khu trục tiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép. Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris, hôm 27/1 cho biết, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông thách thức Trung Quốc.

Tự do hàng hải là vấn đề nền tảng với Mỹ, do đó sắp tới Mỹ sẽ không chỉ tăng cường các đợt tuần tra mà các cuộc tuần tra thậm chí sẽ “phức tạp” hơn, ông Harris nói.

Đề cập đến cam kết an ninh ở khu vực, ông Harris nói: “Tất cả khí tài mới và chiến lược sẽ được đưa đến Thái Bình Dương”. Những khí tài mà ông Harris đề cập đến có thể kể như các chiến đấu cơ F-35, tàu sân bay hạt nhân DD-1000, trực thăng tấn công V-22 Osprey và P-8A Poseidon.

Mỹ tuyên bố không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nhưng kịch liệt phản đối hoạt động bồi đắp trái phép của Trung Quốc ở đây. Washington lo ngại Bắc Kinh đang thực hiện ý đồ quân sự hóa ở Biển Đông.

Minh Phương

Tổng hợp