1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc có thể chuẩn bị xây đường băng phi pháp thứ 2 ở Trường Sa

(Dân trí) - Trung Quốc có thể đang chuẩn bị xây dựng một đường băng phi pháp thứ 2 dài 3.000 mét trên một hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (CSIS) tại Washington cho biết.

Trung Quốc có thể chuẩn bị xây đường băng phi pháp thứ 2 ở Trường Sa - 1

Trung Quốc có thể xây đường băng dài 3.000 mét trên bãi Xu Bi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: CSIS)

Bắc Kinh hiện đang gấp rút xây dựng một đường băng dài 3.000 m trên đảo Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là đường băng dài nhất trong khu vực và có thể được sử dụng cho các sứ mệnh chiến đấu khi hoàn thành, CSIS cho hay.

Theo nguồn tin trên, đường băng trên bãi Chữ Thập, cách đảo Hải Nam khoảng 1.000 km, đang ở giai đoạn xây dựng "cao độ". Việc thi công đường băng này bắt đầu từ năm ngoái.

Tuy nhiên, CSIS cho biết thêm, các bức ảnh vệ tinh mới về một bãi đá khác là Xu Bi - nơi gần 400 ha đất đã được cải tạo - cho thấy Bắc Kinh có thể đang sẵn sàng xây dựng một đường băng khác tại đây với chiều dài tương tự.

"Một căn cứ không quân của Trung Quốc tại bãi Chữ Thập cho thể cho phép Bắc Kinh quan sát tình hình tốt hơn nhiều", CSIS cho hay, nói thêm rằng căn cứ có thể cho phép Trung Quốc triển khai các đội máy bay chiến đấu và máy bay giám sát hàng hải trong khu vực.

"Trung Quốc có thể dễ dàng dùng căn cứ không quân cho các cuộc tuần tra hoặc các hoạt động tấn công hạn chế nhằm vào các bên khác cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, hoặc thậm chí là các tài sản quân sự của Mỹ", CSIS cảnh báo.

Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động xây đảo nhân tạo tại các bãi đá ở Trường Sa và xây dựng các căn cứ mà nước này nói là nhằm thúc đẩy an toàn hàng hải và nghiên cứu biển, cũng như phục vụ các mục đích quân sự.

Các hoạt động xây đảo nhân tạo c ủa Trung Quốc dự kiến sẽ bị chỉ trích tại các hội nghị an ninh cấp cao của châu Á tại Malaysia trong tuần này.

Hồi tuần trước, Hải quân Trung Quốc đã ngang nhiên tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, với sự tham gia của ít nhất 100 tàu hải quân, hàng chục máy bay, các đơn vị phóng tên lửa và binh sĩ chiến đấu.

An Bình

Theo AFP

Trung Quốc có thể chuẩn bị xây đường băng phi pháp thứ 2 ở Trường Sa - 2