1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Cấm cổ súy “giá trị phương Tây” tại bậc đại học

(Dân trí) - Bộ trưởng giáo dục Trung Quốc hôm 29/1 tuyên bố không để sách giáo khoa cổ súy các giá trị của phương Tây xuất hiện trên các giảng đường đại học. Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch tăng cường giám sát hệ thống giáo dục đại học nước này.

Sinh viên Trung Quốc trong lễ tốt nghiệp đại học. (Ảnh:

Sinh viên Trung Quốc trong lễ tốt nghiệp đại học. (Ảnh: Getty)

Tân hoa xã ngày 29/1 dẫn lời Bộ trưởng giáo dục Trung Quốc Yuan Guiren nhận định các trường đại học cần tăng cường quản lý về hệ tư tưởng, đặc biệt trong sách giáo khoa, tư liệu giảng dạy và các giờ giảng.

Ông khẳng định giảng đường đại học sẽ không được phép có chỗ cho “những bình luận phê phán sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc”,“chỉ trích chủ nghĩa xã hội” hay vi phạm hiến pháp pháp luật Trung Quốc và những tài liệu “cổ súy cho các giá trị phương Tây”.

Phát biểu của Bộ trưởng được đưa ra tại một hội nghị về giáo dục hôm 29/1, trước nhiều quan chức trong ngành giáo dục, trong đó có lãnh đạo các trường đại học nổi tiếng của nước này như Đại học Bắc Kinh, Thanh hoa, Vũ Hán, Sơn Đông và Hạ Môn.

Trong bài phát biểu trên, Bộ trưởng Yuan kêu gọi các giảng viên đại học cần vững vàng và giữ lập trường chính trị, pháp lý, đạo đức và phải giảng dạy một cách tích cực.

Theo đó, các giảng viên không được phàn nàn, than thở về những vấn đề riêng tư trong giờ dạy để tránh truyền những tư tưởng tiêu cực cho sinh viên. Họ cũng phải tăng cường quản lý việc sử dụng sách giáo khoa và tư liệu giảng dạy lấy từ các nước phương Tây.

AFP cho hay tuyên bố của Bộ trưởng Yuan được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ thị giới lãnh đạo tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản trong các trường đại học. 

Từ năm 2012 khi ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch nước, việc giám sát chặt chẽ các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tại Trung Quốc đã được đẩy mạnh. Theo AFP, nhiều giáo sư mất việc hoặc bị bỏ tù vì vi phạm vấn đề này.

Năm 2013, giáo sư kinh tế học Xia Yeliang đã bị đuổi việc sau 13 năm công tác tại đại học Bắc Kinh vì nhiều lần bày tỏ ủng hộ thay đổi thể chế chính trị tại Trung Quốc. Đến tháng 9 năm ngoái, giáo sư kinh tế học Ilham Tohti của một trường đại học khác cũng đã bị bắt giam vì ủng hộ phong trào ly khai. 

Trong những năm qua, hệ thống giáo dục đại học của Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ. Số trường đại học, cao đẳng của nước này đã tăng gấp đôi chỉ trong khoảng hơn 10 năm qua.

Tuy nhiên, các quan chức chính trị và các doanh nhân giàu có của Trung Quốc đều cho con em mình theo học tại Mỹ và châu Âu. Daily Mail cho biết, Tập Minh Trạch, con gái của chủ tịch Tập Cận Bình cũng theo học Đại học Harvard hàng đầu của nước Mỹ từ năm 2010.

Thoa Phạm
Tổng hợp