1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc bao biện hải đăng không thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ rằng việc nước này xây hải đăng trái phép không làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.

 

Một ngọn hải đăng của Trung Quốc ở Biển Đông (Ảnh: Xinhua)
Một ngọn hải đăng của Trung Quốc ở Biển Đông (Ảnh: Xinhua)

Bắc Kinh giải thích việc xây hải đăng trên đảo Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa là nhằm trợ giúp cho an ninh hàng hải, trong khi các chuyên gia và nhà ngoại giao quốc tế gọi đây là “bước đi nham hiểm” để củng cố tuyên bố chủ quyền nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh hôm nay còn ngang nhiên tuyên bố các ngọn hải đăng trên nằm trong chủ quyền của Trung Quốc và rằng không có liên quan tới việc Trung Quốc đang củng cố chủ quyền như một số người bình luận.

“Chúng tôi hoàn toàn không phải cần xây các ngọn hải đăng để củng cố chủ quyền. Không có chuyện thay đổi hiện trạng”, bà Oánh nói.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra những bao biện trên khi trước đó một ngày Bộ Ngoại giao Philippines đã cáo buộc Bắc Kinh xây hải đăng rõ ràng là để thay đổi nguyên trạng và rằng Manila sẽ không chấp nhận những hành động đơn phương trên như một sự đã rồi.

Mỹ đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc bồi đắp các đảo nhân tạo và rằng Washington sẽ phái máy bay và tàu chiến đến bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép.

Hải quân Mỹ và hải quân các nước phần lớn dựa vào các trang thiết bị điện tử để định hướng tàu trên biển và tín hiệu từ hải đăng chỉ dùng trong một vài trường hợp nhất định.

Các chuyên gia lập luận rằng các ngọn hải đăng trên sẽ giúp Trung Quốc xây dựng hình ảnh lâu dài về chuyện chiếm giữ một cách hiệu quả các đảo, bất chấp những phản đối bằng con đường ngoại giao từ các quốc gia cùng tranh chấp.

Vũ Duy

 

Trung Quốc bao biện hải đăng không thay đổi hiện trạng ở Biển Đông - 2