1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trợ lý Tổng thống Mỹ bị bắt

Một trong số các trợ lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa bị cảnh sát bắt vì sử dụng vũ khí đe dọa người khác.

Trợ lý Tổng thống Mỹ bị bắt - 1

Barvetta Singletary bên chuyên cơ của Tổng thống Mỹ. (Nguồn: NY Daily)

Ngày 11/8, Nhà Trắng xác nhận, Barvetta Singletary, 37 tuổi, Trợ lý đặc biệt về các mối quan hệ giữa Tổng thống Barack Obama với Hạ viện, đã bị cảnh sát hạt Prince George's, bang Maryland bắt giữ.

Cảnh sát cho biết, sáng 7/8, giữa cô Barvetta Singletary và bạn trai (là một cảnh sát ở khu vực tòa nhà Quốc hội – Capitol Hill) xảy ra cãi vã tại nhà riêng của Singletary, ở vùng ngoại ô Upper Marlboro. Cô này đã lấy súng công vụ của bạn trai và bắn một phát xuống đất. Viên cảnh sát này đã chạy trốn và gọi điện báo với 911. Sau đó, các nhân viên cảnh sát quận Prince George đã tới hiện trường và bắt giữ Singletary.

Theo cáo trạng của tòa án, nữ trợ lý của ông Obama bị buộc tội thiếu thận trọng, tấn công cấp độ một và hai đối với bạn trai của mình, dù không xảy ra thương vong. Trước mắt, Barvetta Singletary được tại ngoại sau khi đóng phí bảo lãnh 75.000 USD và sẽ hầu tòa vào tháng Chín tới.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra quyết định chính thức nào về tình trạng công việc của Barvetta Singletary. Nữ trợ lý người da màu này từng là Phó Trợ lý cho lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ Viện, Thượng nghị sĩ Dân chủ James Clyburn, trước khi chuyển tới Nhà Trắng vào năm 2014. Mức lương của nhân viên này trong năm 2014 là hơn 126.000 USD, theo bản kê khai lương Nhà Trắng.

Theo Nguyên Bảo

Thế giới và Việt Nam

Trợ lý Tổng thống Mỹ bị bắt - 2