1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trợ lý tiết lộ khoảnh khắc hồi hộp của Tổng thống Putin

(Dân trí) - Trợ lý lâu năm của Tổng thống Vladimir Putin đã tiết lộ sự hồi hộp “hơn bất kỳ ai” của nhà lãnh đạo Nga trước mỗi cuộc họp báo được chờ đợi hàng năm.

Ông Dmitry Peskov và Tổng thống Putin trong cuộc họp báo (Ảnh: Kremlin.ru)
Ông Dmitry Peskov và Tổng thống Putin trong cuộc họp báo (Ảnh: Kremlin.ru)

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Rossiya 1 ngày 21/1, thư ký báo chí kiêm người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, đã được hỏi về cuộc họp báo cuối năm truyền thống của nhà lãnh đạo Nga. Tại cuộc họp báo thường niên này, Tổng thống Putin sẽ dành nhiều giờ đồng hồ để trả lời hàng loạt câu hỏi từ các phóng viên Nga và nước ngoài về các vấn đề trong nước cũng như quốc tế. Ông Peskov thừa nhận “rất ít người ngủ ngon” vào đêm trước khi cuộc họp báo diễn ra.

“Tất nhiên tôi cũng hồi hộp! Đó là một sự kiện rất phức tạp. Nhưng tôi nghĩ tổng thống là người hồi hộp nhất. Vì theo tôi biết, không một tổng thống nào có thể trao đổi với báo chí nhiều và theo cách tự do như vậy”, ông Peskov nói.

Là người điều hành cuộc họp báo kéo dài 3 giờ 40 phút ngày 14/12/2017, trợ lý lâu năm của Tổng thống Putin tiết lộ ông từng lo sợ rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ bị đặt vào tình huống khó.

“Đối với ông Putin, không có câu hỏi nào là khó. Có thể tôi thấy những câu hỏi đó là oái oăm, nhưng ông ấy vẫn dễ dàng xử lý tất cả mọi vấn đề mà ông ấy được hỏi”, ông Peskov chia sẻ.

Tuy nhiên do không được biết trước câu hỏi, nên theo ông Peskov, mỗi phiên họp báo đều tạo ra những tình huống kịch tính thực sự và Tổng thống Putin dẫu sao cũng chỉ là “một con người” khi bị đặt dưới sức ép.

Theo ông Peskov, người phụ tá cho Tổng thống Putin từ năm 2000 và là thư ký báo chí của Tổng thống từ 10 năm nay, nhà lãnh đạo Nga có rất nhiều nguồn thông tin khác nhau, trong đó có những thông tin mà đội ngũ báo chí của ông cũng không biết, do vậy ông sẽ tự ứng biến trước các câu hỏi.

“Chuyện ứng biến từng xảy ra, vì chúng tôi chỉ chuẩn bị những dữ liệu chúng tôi cần chuẩn bị còn tổng thống có nhiều nguồn tin khác nữa. Và tất nhiên, ông ấy thường xuyên sử dụng những thông tin mà chúng tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc sẽ chuẩn bị cho ông ấy”, ông Peskov chia sẻ thêm.

Ước tính khoảng hơn 1.600 phóng viên đã tham gia cuộc họp báo của Tổng thống Putin hồi tháng trước. Năm 2008, ông Putin đã trả lời kỷ lục 106 câu hỏi từ hơn 1.300 phóng viên trong thời gian 4 tiếng rưỡi.

Thành Đạt

Theo RT