1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa sau đòn trừng phạt của Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo vào sáng 17/1.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa sau đòn trừng phạt của Mỹ - 1

Tên lửa phóng từ tàu hỏa của Triều Tiên hôm 14/1 (Ảnh: Reuters).

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một "vật thể chưa xác định" về phía biển Nhật Bản vào sáng nay 17/1, song không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác định vật thể này có thể là "tên lửa đạn đạo". Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cảnh báo các tàu thuyền về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Vụ phóng mới nhất diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng 2 tên lửa dẫn đường chiến thuật từ tàu hỏa hôm 14/1. Trước đó, Bình Nhưỡng cũng thông báo phóng thử tên lửa siêu vượt âm vào ngày 5/1 và 11/1. Giới quân sự Hàn Quốc đánh giá, tên lửa Triều Tiên vừa thử nghiệm có thể có tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh.

Tuần trước, Triều Tiên cảnh báo đáp trả "mạnh mẽ hơn" sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng sau các vụ phóng tên lửa gần đây. Mỹ đã áp lệnh trừng phạt 6 công dân Triều Tiên mà Washington cho rằng đã tham gia mua hàng từ Nga và Trung Quốc để phục vụ chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden áp lệnh trừng phạt đối với chương trình vũ khí của Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ nói rằng, các lệnh trừng phạt nhằm ngăn Triều Tiên phát triển chương trình vũ khí và cản trở nỗ lực của Bình Nhưỡng phổ biến công nghệ chế tạo vũ khí.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết các vụ phóng tên lửa gần đây là động thái "thực thi quyền tự vệ" của Bình Nhưỡng. Triều Tiên chỉ trích động thái của Mỹ là hành động "khiêu khích rõ ràng", đồng thời cáo buộc Washington "cố ý làm leo thang tình hình".

Tại cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên vào tháng trước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng năng lực quốc phòng của đất nước.

"Việc Triều Tiên phát triển vũ khí mới gần đây chỉ là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa khả năng phòng vệ quốc gia. Điều đó không nhắm vào bất kỳ quốc gia hoặc lực lượng cụ thể nào và cũng không gây tổn hại đến an ninh của các quốc gia láng giềng", người phát ngôn nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Triều Tiên có thể đang muốn gây chú ý bằng các vụ phóng tên lửa.  Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tiếp tục kêu gọi Triều Tiên ngồi lại đàm phán với Mỹ, khẳng định Washington không có ý định thù địch với chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết.

"Thật không may là, không những Triều Tiên không có bất kỳ phản hồi nào đối với những đề xuất như vậy, mà chúng ta đã thấy họ đáp trả bằng các vụ thử tên lửa mới, một động thái gây mất ổn định sâu sắc. Điều đó nguy hiểm và đi ngược lại toàn bộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", ông Blinken nói.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết Washington cũng muốn Hội đồng Bảo an áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.