1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên phê chuẩn nâng cấp vũ khí hạt nhân

(Dân trí) - Đại hội đảng Lao động Triều Tiên ngày 9/5 đã phê chuẩn chính sách phát triển hơn nữa năng lực hạt nhân theo đề xuất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, truyền thông nước này đưa tin.

Đại hội đảng Lao động Triều Tiên đã phê duyệt chính sách tăng cường năng lực hạt nhân. (Ảnh: AFP)
Đại hội đảng Lao động Triều Tiên đã phê duyệt chính sách tăng cường năng lực hạt nhân. (Ảnh: AFP)

Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, khai mạc hôm thứ Sáu (6/9), được xem như sự kiện khẳng định sự đăng quang của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong vai trò nhà lãnh đạo tối cao, hãng thông tấn AFP đưa tin. Đại hội đã phê chuẩn học thuyết “byungjin” của ông Kim về việc phát triển đồng thời kinh tế và năng lực hạt nhân.

Trong ngày Chủ nhật, hàng nghìn đại biểu tham dự đại hội đã thông qua quyết định xây dựng nền kinh tế và “nâng cao lực lượng tự vệ hạt nhân cả về số lượng và chất lượng”.

Đại hội cũng phê chuẩn chính sách sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân, trừ khi chủ quyền quốc gia bị đe dọa bởi một cường quốc hạt nhân khác, và nỗ lực vì sự tái thống nhất bán đảo Triều Tiên.

“Nhưng nếu giới chức Hàn Quốc chọn chiến tranh...chúng ta sẽ sử dụng chiến tranh để quét sạch một cách không thương tiếc các lực lượng chống lại quá trình tái thống nhất”, tài liệu đại hội được hãng thông tấn KCNA công bố có đoạn viết.

Tái khẳng định quan điểm của Triều Tiên lâu nay rằng việc nước này nỗ tăng cường năng lực răn đe hạt nhân là do sự hiếu chiến của Mỹ, Đại hội đảng Lao động khẳng định chương trình vũ khí hạt nhân sẽ tiếp tục “chừng nào những kẻ đế quốc còn tiếp tục những de dọa hạt nhân”.

Tiếp quản vị trí lãnh đạo Triều Tiên sau khi cha mình là cố lãnh đạo Kim Jong-il qua đời tháng 12/2011, ông Kim Jong-un đã điều chỉnh chính sách “songun” - quân đội trước hết - của cha thành chính sách “byungjin”, phát triển đồng thời kinh tế và năng lực hạt nhân.

Trước kỳ đại hội đảng, nội dung hạt nhân đã bao trùm dư luận nước này, khởi đầu với vụ thử hạt nhân lần thứ tư hồi tháng 1, và sau đó là một vụ phóng tên lửa tầm xa. Mới đây hơn một loạt các vụ thử tên lửa và vũ khí đã được công bố.

Một số nhà quan sát từng dự đoán Đại hội đảng Lao động có thể chuyển trọng tâm chính sách sang phát triển kinh tế. Dù ông Kim có công bố kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm tới, nhưng không có nhiều chi tiết cụ thể.

Trong bài phát biểu hôm Chủ nhật, ông Kim đã hối thúc các đại biểu tiếp tục ủng hộ chính sách byungjin. “Chiến lược này là cách mạng nhất và khoa học nhất, phản ánh những đòi hỏi hợp pháp trong việc xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa thịnh vượng, và điều kiện khoa học của đất nước ta”, ông Kim tuyên bố.

Thanh Tùng

Theo AFP