1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên nói Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang đùa với "bom hẹn giờ"

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì tiến hành họp khẩn cấp về các vụ thử tên lửa mới của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên nói Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang đùa với bom hẹn giờ - 1

Tên lửa phòng không Triều Tiên được phóng hôm 30/9 (Ảnh: Yonhap).

Triều Tiên hôm nay 3/10 đã chỉ trích việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp khẩn cấp về các vụ thử tên lửa mới nhất của nước này. Bình Nhưỡng cáo buộc các nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang đùa giỡn với một "quả bom hẹn giờ".

"Việc yêu cầu chúng tôi từ bỏ quyền tự vệ có nghĩa là thể hiện ý định không thừa nhận Triều Tiên là một quốc gia có chủ quyền", Jo Chol Su, lãnh đạo Vụ Các tổ chức Quốc tế của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cho biết trong tuyên bố do hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đăng tải.

Ông Su nhấn mạnh các vụ thử tên lửa của Triều Tiên chỉ nhằm mục đích "tự vệ".

"Tôi bày tỏ quan ngại mạnh mẽ về việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tự đùa giỡn với "quả bom hẹn giờ" nguy hiểm lần này", ông Su nói thêm.

Triều Tiên ngày 1/10 thông báo phóng thử thành công một tên lửa phòng không trong đợt thử nghiệm mới nhất vào ngày 30/9. Tên lửa có khả năng bắn hạ các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa hơn và có độ chính xác cao hơn.

KCNA cho biết Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa phòng không "nhằm khẳng định tính thực tiễn trong hoạt động của bệ phóng, radar và phương tiện chỉ huy chiến đấu toàn diện cũng như năng lực chiến đấu của tên lửa".

Triều Tiên gần đây liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa, trong đó có vụ phóng thử vũ khí được cho là tên lửa siêu thanh Hwasong-8 trong tuần này. Tuy chưa rõ các thông số kỹ thuật của tên lửa siêu thanh Hwasong-8, nhưng về lý thuyết, các tên lửa lượn siêu thanh có thể bay nhanh gấp 20 lần tốc độ âm thanh và có thể rất linh hoạt trong khi bay, khiến nó gần như không thể bắn hạ.

Đầu tháng này, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố phóng thử thành công tên lửa hành trình tầm xa. 

Các cuộc thử nghiệm vũ khí liên tiếp của Triều Tiên khiến các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lo ngại và triệu tập cuộc họp khẩn cấp về Triều Tiên hôm 1/10. Cuộc họp do Mỹ, Anh và Pháp kêu gọi.

Cuộc họp ban đầu dự kiến diễn ra hôm 30/9, nhưng đã bị trì hoãn. Cuộc họp chỉ kéo dài hơn một giờ và kết thúc mà không có tuyên bố chung.

Tuy nhiên, động thái của các nước thành viên Hội đồng Bảo an vẫn khiến Bình Nhưỡng tức giận. Triều Tiên gọi đây là hành động "xâm phạm vô nghĩa" đối với chủ quyền của nước này và là "hành động khiêu khích nghiêm trọng không thể dung thứ".

Triều Tiên từng nhiều lần sử dụng các cuộc thử nghiệm vũ khí để tìm cách đạt được các mục tiêu của mình.

Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng gần đây nhiều lần phát tín hiệu đối thoại với Hàn Quốc, mặt khác chỉ trích chính sách thù địch của Mỹ. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song ngày 27/9 tuyên bố, mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên có thể được thiết lập nếu Washington từ bỏ chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Ngày 29/9, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ trích việc Washington liên tục đề nghị đàm phán mà không có điều kiện tiên quyết là một "thủ đoạn", cáo buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục "chính sách thù địch" của những người tiền nhiệm.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng gặp các đại diện của Triều Tiên, đồng thời tuyên bố sẽ tìm cách phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.