1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên mời 100 phóng viên nước ngoài tới đưa tin đại hội đảng

(Dân trí) - Triều Tiên được cho là đã cho phép hơn 100 phóng viên nước ngoài tới nước này đưa tin về đại hội đảng Lao động diễn ra hôm nay 6/5.


Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc hôm nay 6/5 (Ảnh: KBS)

Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc hôm nay 6/5 (Ảnh: KBS)

Đài NHK của Nhật Bản cho biết: “hơn 100 phóng viên từ Nhật Bản và các nước phương Tây đã được mời tới đưa tin về đại hội Đảng Triều Tiên. Động thái này của Triều Tiên được cho là nhằm thể hiện cho thế giới thấy sự phát triển về công nghệ tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng cũng như những thành tựu của nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un và quyền lực được củng cố của ông tại đất nước này”.

Hôm 3/5, các phóng viên Nhật Bản đã tới Bình Nhưỡng, đi thăm các cơ sở sản xuất vũ khí đầu tiên của nước này, đài NHK cho biết thêm.

Cũng theo đài NHK, các phóng viên Nhật Bản đã được nữ hướng dẫn viên Triều Tiên giới thiệu về tuyên bố của lãnh đạo Kim Jong-un: “Chúng tôi đã trở thành một đất nước có thể tạo nên tiếng vang vĩ đại khi thử nghiệm thành công một quả bom nhiệt hạch”. Các phóng viên Nhật Bản diễn giải rằng đây có thể là lời khẳng định của Bình Nhưỡng về việc nước này sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân trong tương lai.

Ở thủ đô Bình Nhưỡng trong những ngày này, cờ và biểu ngữ được treo trên mọi góc phố, trong khi các trung tâm thương mại tràn ngập hình ảnh những người phụ nữ mặc trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu.

Tờ Nihon Keizai Shimbum cho biết các phóng viên Nhật Bản cảm nhận thấy rõ sự thay đổi đáng kể của Triều Tiên so với lần họ tới thăm đất nước này cách đây 12 năm.

Tờ báo cho biết thêm, sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng có quy mô chỉ tương đương sân bay cấp tỉnh của Nhật Bản, nhưng so với năm 2004, sân bay này cũng đã sáng sủa hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, việc kiểm tra hành lý vẫn rất gắt gao.

Trên đường từ sân bay tới khách sạn, các phóng viên Nhật Bản rất ấn tượng với một thủ đô Bình Nhưỡng nhiều cây xanh, nhiều taxi và nhiều nhà cao tầng hơn so với trước đây. “Hình ảnh này hoàn toàn khác so với Triều Tiên trong ký ức của chúng tôi”, các nhà báo chia sẻ.

Đài CNN của Mỹ cho biết, để chuẩn bị đón tiếp các đại biểu về dự đại hội Đảng lần này, hàng nghìn người Triều Tiên đã tham gia vào chiến dịch “70 ngày chiến đấu” để dọn sạch thủ đô Bình Nhưỡng. Họ treo cờ, biểu ngữ, quét dọn lối đi và trồng hoa tại thủ đô. Các nhóm nhạc sinh viên chơi những giai điệu mang đậm tinh thần yêu nước để khích lệ tinh thần người dân và khuyến khích mọi người làm việc chăm chỉ hơn nhằm tạo cho thủ đô một diện mạo đẹp nhất có thể.

Đại hội lần thứ 7 của đảng Lao động Triều Tiên, khai mạc ngày hôm nay 6/5, là đại hội đầu tiên của nước này sau 36 năm. Lễ khai mạc đại hội được tổ chức tại hội trường Tòa nhà văn hóa 25/4 ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Tổng hợp