1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên gọi ông Obama là "khỉ", cáo buộc Mỹ đánh sập mạng internet

(Dân trí) - Triều Tiên ngày 27/12 đã gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là "một con khỉ" và cáo buộc Mỹ đánh sập mạng internet của Bình Nhưỡng, trong bối cảnh hai nước đang có cuộc tranh cãi liên quan tới vụ công mạng nhằm vào hãng phim Sony.

Triều Tiên gọi ông Obama là khỉ, cáo buộc Mỹ đánh sập mạng internet
Poster của bộ phim hài "The Interview", vốn có nội dung xoay quanh âm mưu giả tưởng nhằm ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, Ủy ban quốc phòng quốc gia (NDC), một cơ quan quyền lực của Triều Tiên, đã ví ông Obama như "một con khỉ", xúi giục các rạp chiếu phim chiếu bộ phim hài "The Interview" có nội dung xoay quanh âm mưu giả tưởng nhằm ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và đe dọa "các đòn chết chóc không thể tránh được" vì bộ phim này.

NDC cũng cáo buộc Mỹ làm gián đoạn hoạt động internet của hãng truyền thông lớn tại Triều Tiên.

Mạng internet tại Triều Tiên đã bị gián đoạn trong suốt tuần này, gây ra những đồn đoán rằng giới chức Mỹ có thể thực hiện một cuộc tấn công mạng để trả đũa vụ tin tặc tấn công hãng phim Sony Pictures, hãng phát hành bộ phim hài "The Interview", mà Washington cáo buộc là do Bình Nhưỡng tiến hành.

NDC "tố" ông Obama đi đầu trong việc khuyến khích các rạp chiếu bộ phim trong ngày Giáng sinh. Hãng Sony ban đầu đã hủy việc công chiếu bộ phim, sau khi các rạp lớn tại Mỹ nói sẽ không chiếu, do những lời đe dọa từ các tin tặc.

"Obama luôn thiếu thận trọng trong các ngôn từ và hành động như một con khỉ trong một khu rừng nhiệt đới", NDC nói trong một tuyên bố được hãng thông tấn chính thức KCNA đăng tải.

Đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên lăng mạ ông Obama và các quan chức cấp cao khác của Mỹ và Hàn Quốc. Hồi đầu năm nay, Triều Tiên đã gọi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là "con sói có bộ hàm gớm ghiếc".

"Nếu Mỹ tiếp tục có những hành động ngạo mạn, cậy quyền và độc đoán như vậy bất chấp các cảnh báo của Triều Tiên, Mỹ nên nhớ rằng các vấn đề chính trị thất bại của nước này sẽ đối mặt với các đòn giáng chết người không thể tránh khỏi", tuyên bố của NDC nhấn mạnh.

Tuyên bố cũng cáo buộc Washington liên hệ vụ tấn công mạng hãng phim Sony với Triều Tiên mà không có bằng chứng cụ thể, và nhắc lại sự lên án của Bình Nhưỡng đối với bộ phim mà trái phép, không trung thực và phản động.

Bộ phim "The Interview" đã thu về 1 triệu USD trong ngày công chiếu đầu tiên hôm 25/12.

An Bình
Theo AFP