1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên dọa “xoá tên Mỹ” khỏi bản đồ thế giới

(Dân trí) - Triều Tiên đã doạ xoá Mỹ khỏi bản đồ và tái thống nhất bán đảo Triều Tiên nếu Mỹ khai mào một cuộc chiến, giữa lúc có thêm những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng sẽ phóng một loạt tên lửa trong vài ngày tới.

Triều Tiên dọa “xoá tên Mỹ” khỏi bản đồ thế giới  - 1
Tên lửa Triều Tiên trong một cuộc tập trận.
 
Tàu khu trục Mỹ đang theo dõi một tàu của Triều Tiên tình nghi chở vũ khí – một động thái được coi là phép thử đầu tiên nghị quyết trừng phạt vừa được Liên Hợp Quốc thông qua. Triều Tiên hôm qua tuyên bố sẽ coi hành động đánh chặn tàu này là một tuyên bố chiến tranh và cáo buộc Mỹ đang mưu toan khiêu khích một cuộc Chiến tranh Triều Tiên nữa. 

 

“Nếu đế quốc Mỹ bắt đầu một cuộc chiến tranh khác, quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ xoá sạch những tên ngoại xâm trên toàn cầu một lần nữa và mãi mãi”, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA tuyên bố. 

 

Cảnh báo này được đưa ra ngay trước lễ kỷ niệm lần thứ 59 ngày bắt đầu cuộc Chiến tranh Triều Tiên kéo dài 3 năm mà kết thúc bằng một hiệp định đình chiến năm 1953, chứ không phải bằng một hiệp ước hoà bình, để bán đảo này luôn trong tình trạng chiến tranh. 

 

Cùng ngày hôm qua, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin chính tiết lộ, Triều Tiên sẽ có thể thử tên lửa tầm ngắn tại khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này, sau khi lần thứ ba cấm tàu thuyền hoạt động. Tin cho biết Triều Tiên có thể sẽ bắn tên lửa Scud (có tầm bắn lên đến 500 km) hoặc tên lửa đất đối hạm (tầm bắn 1.600km) ở vùng Biển Nhật Bản. 

 

Trong động thái liên quan, Nga cho biết nước này sẵn sàng mở thêm các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên mặc dù Bình Nhưỡng đã rút khỏi các cuộc đàm phán 6 bên. Cho đến nay, Trung Quốc,  nước chủ nhà của các cuộc đàm phán 6 bên, vẫn chưa cho thấy quan điểm về các cuộc đàm phán năm bên. 

 

 

Trà Giang

Theo AP, AFP