1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không được đóng cửa Kaesong

(Dân trí) – Truyền thông Triều Tiên hôm qua một lần nữa cho thấy dấu hiệu muốn “níu kéo” Hàn Quốc ở lại Kaesong khi cảnh báo sẽ không bao giờ tha thứ nếu Seoul làm vậy. Trong khi đó Hàn Quốc vẫn tỏ vẻ cứng rắn khi không chấp nhận điều kiện của Bình Nhưỡng.

Cho đến thời điểm này, khi các doanh nghiệp Hàn Quốc đã rút đi gần hết và chỉ còn 7 công nhân ở lại Kaesong, Triều Tiên dường như lại đang muốn ngăn cản ý định đóng cửa hoàn toàn khu công nghiệp này của Hàn Quốc.

Tương lai của khu công nghiệp Kaesong vẫn mịt mờ
Tương lai của khu công nghiệp Kaesong vẫn mịt mờ

Trong một bài viết được đăng tải trên tờ Minju Joson, Bình Nhưỡng cho rằng những rắc rối mà các doanh nghiệp phải đối mặt tại Kaesong là do Seoul gây ra.

Trước đó Triều Tiên đã quyết định rút toàn bộ 53.000 công nhân khỏi khu công nghiệp này hôm 9/4 với lí do để phản đối cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn. Để đáp trả, tuần trước Hàn Quốc quyết định rút toàn bộ nhân viên phía mình.

Tính đến hôm qua chỉ còn 7 người ở lại, nhưng theo các quan chức chính phủ Hàn Quốc, số nhân lực này cũng sẽ bị rút đi sớm nhất có thể, ngay sau khi các vấn đề lương bổng và các tồn đọng khác giữa hai nước được giải quyết.

Trong bài bình luận được hãng thông tấn KCNA dẫn lại, tờ Minju Joson cáo buộc chính phủ Hàn Quốc đã cố tìm cách che đậy những âm mưu có suy tính trước của mình bằng cách cam kết hỗ trợ tài chính cho các công ty gặp khó khăn.

“Không ai sẽ bị lừa bởi những trò vụng về đó”, bài báo viết.

Bài viết trên xuất hiện chỉ ít ngày sau khi tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên khẳng định nếu Kaesong bị buộc phải đóng cửa, chính quyền mới tại Seoul sẽ bị xem như có quan điểm đối đầu cao hơn so với chính phủ cũ của ông Lee Myung-bak. Và rằng Seoul phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu khu công nghiệp này bị đóng cửa vĩnh viễn.

Một số nhà quan sát Triều Tiên tại Seoul nhận định rằng, mặc dù mục đích chính trong cáo buộc của tờ Minju Josun là nhằm đổ lỗi cho Hàn Quốc về rắc rối tại Kaesong, rất có thể đây là dấu hiệu Bình Nhưỡng không muốn phải có bước đi đầu tiên để đóng cửa hoàn toàn khu công nghiệp này.

Cho đến nay, sau gần 10 năm hoạt động, đây là biểu tượng duy nhất còn lại trong quan hệ hợp tác kinh tế liên Triều sau khi Seoul đã chấm dứt các mối liên hệ khác sau vụ tàu chiến bị đánh chìm năm 2010.

Hàn Quốc sẽ bác mọi yêu sách của Triều Tiên về Kaesong

Trong khi đó chính phủ Hàn Quốc vẫn tỏ ra cứng rắn trong việc thương thảo với Triều Tiên về Kaesong. Seoul khẳng định không chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết vô lý nào của Bình Nhưỡng để đổi lại việc nối lại hoạt động của các doanh nghiệp tại đây.

Bộ trưởng bộ thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae
Bộ trưởng bộ thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae

Phát biểu trước Hội đồng tư vấn thống nhất quốc gia ngày hôm qua, Bộ trưởng bộ thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae tuyên bố: “Sẽ là vô ích khi bình thường hóa hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong nếu nó đi kèm với việc phải chấp nhận những cáo buộc và điều kiện vô lý”.

Suốt nhiều tuần qua, Bình Nhưỡng đã liên tục khước từ kêu gọi đối thoại cấp chính phủ từ Seoul để bình thường hóa hoạt động tại Kaesong, với tuyên bố sẽ chỉ xem xét lại lập trường của mình nếu Seoul chính thức xin lỗi về những hành động của báo giới Hàn Quốc, mà Bình Nhưỡng xem là sỉ nhục danh tiếng của nước này, cũng như của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Ngoài ra Triều Tiên cũng tỏ ra không hài lòng trước nhận định của Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin, người đã nói rằng quân đội nước này đã có kế hoạch ứng phó trong trường hợp các công nhân nước mình bị giữ làm con tin tại khu công nghiệp bên trong lãnh thổ Triều Tiên.

Ông Ryoo Kihl-jae còn khẳng định nếu Hàn Quốc chấp thuận các điều kiện mà Triều Tiên đưa ra thì Kaesong sẽ không còn giúp tạo một nền tảng vững chắc trong việc tạo dựng mối quan hệ phát triển không ngừng giữa hai miền cũng như hợp tác về kinh tế.

“Chúng tôi không có kế hoạch thực hiện những bước đi như vậy”, ông Ryoo nhấn mạnh và cho biết thêm những đề xuất đối thoại được Seoul đưa ra hôm 11/4 vẫn sẽ còn hiệu lực.

“Hoạt động tại Kaesong sẽ trở lại bình thường ngay khi Triều Tiên nhận thấy những hành động của mình là sai và rút lại các biện pháp đã thực hiện vừa qua”, vị Bộ trưởng khẳng định.

Thanh Tùng
Theo Yonhap