1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo Rodong

(Dân trí) - Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm trung vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông và hướng về phía Nhật Bản vào sáng sớm nay, trong bối cảnh các lãnh đạo Mỹ, Nhật và Hàn Quốc thảo luận về chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Tên lửa của Triều Tiên trong một cuộc diễu binh.

Tên lửa của Triều Tiên trong một cuộc diễu binh.

Các tên lửa, dường như là loại Rodong, đã được phóng từ một khu vực ở phía bắc Bình Nhưỡng và bay xa khoảng 650 km trước khi rơi xuống biển, một quan chức giấu tên từ văn phòng Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết.

Tên lửa Rodong được tin là có thể bay xa trên 1.000 km và đủ sức tấn công Nhật Bản.

Vụ phóng hôm nay diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye và Tổng thống Mỹ Barack Obama để thảo luận về chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Phát biểu sau cuộc gặp với lãnh đạo Nhật, Hàn bên lề một hội nghị thượng đỉnh hạt nhân ở Lahay (Hà Lan) ngày 25/3, ông Obama cho biết 3 nước đã cho thấy một lập trường thống nhất trước mối đe dọa gây ra bởi các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Vụ phóng tên lửa hôm nay cũng diễn ra sau khi hàng loạt tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên được thử nghiệm trong những tuần qua và được xem là một hành động thách thức đối với các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, hiện đang diễn ra tại Hàn Quốc.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc ở Geneva So Se Pyongm hôm 25/3 nói rằng nước này chỉ tiến hành các cuộc tập trận quân sự thông thường, khi được hỏi về thời điểm trùng khớp giữa các vụ thử tên lửa và cuộc tập trận Mỹ-Hàn.

Bình Nhưỡng thường lên án các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là nhằm diễn tập cho chiến tranh.

Hồi tháng 2, Triều Tiên đã nổi giận khi một máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay qua Hàn Quốc, mặc dù chuyến bay không gây leo thang căng thẳng tột độ như từng xảy ra một năm trước.

An Bình