1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bác đề xuất đối thoại về Kaesong của Hàn Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên hôm qua đã thẳng thừng chỉ trích yêu cầu của tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye về việc đối thoại cấp chính phủ để mở lại khu công nghiệp chung Kaesong. Đến nay, Bình Nhưỡng quả quyết chỉ đối thoại ở cấp dân sự.

Tuyên bố trên được trang web tuyên truyền chính của Triều Tiên Uriminzokkiri đăng tải và được hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn. Theo đó Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul “phớt lờ sự chân thành” của mình khi một mực yêu cầu đối thoại cấp chính phủ.

Đường vào Kaesong vẫn đóng suốt hơn 1 tháng qua
Đường vào Kaesong vẫn đóng suốt hơn 1 tháng qua

Trước đó, trong cuộc gặp gỡ báo chí hôm thứ Sáu, bà Park cho rằng Triều Tiên cần tổ chức đối thoại cấp chính phủ thay vì chỉ ở cấp dân sự nếu muốn nối lại hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesong.

Những ngày gần đây, Triều Tiên đã đề xuất các doanh nghiệp Hàn Quốc có nhà máy tại Kaesong quay trở lại để thảo luận. “Nếu Triều Tiên tôn trọng người dân của chúng ta (đang làm việc tại Kaesong), họ đã không rút công nhân của mình rời khỏi khu công nghiệp trên ngay lập tức như vậy”, bà Park nói.

“Nếu họ còn tiếp tục đề nghị người dân của chúng ta sang đó trong khi từ chối làm việc với chính phủ, vậy ai sẽ là người đảm bảo an toàn cho những người này? Nếu có vấn đề gì xảy ra, chính phủ sẽ là người phải xử lý”, vị nữ tổng thổng nói và nhấn mạnh người Hàn Quốc cần đồng lòng hối thúc Triều Tiên giải quyết vấn đề thông qua đối thoại cấp chính phủ.

Đáp lại lời kêu gọi này, Triều Tiên khẳng định: “Việc khăng khăng đòi đối thoại cấp chính phủ không khác nào một đòi hỏi đáng ghê tởm và vô liêm sỉ rằng chúng tôi phải làm những gì họ yêu cầu, bất kể người dân Hàn Quốc muốn gì”, tuyên bố trên Uriminzokkiri viết.

“Nếu chính phủ Hàn Quốc có sự chân thành đủ để giải quyết các vấn đề giữa hai nước và đạt được sự tái thống nhất một quốc gia trong hòa bình…không có lí do gì để họ từ chối đề xuất của chúng ta”, thông báo quả quyết.

Nhiều chủ doanh nghiệp và công nhân Hàn Quốc đang muốn trở lại làm việc
Nhiều chủ doanh nghiệp và công nhân Hàn Quốc đang muốn trở lại làm việc

Kể từ khi khu công nghiệp chung này bị đóng cửa hồi cuối tháng 4 sau một loạt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Kaesong đã liên tục hối thúc chính phủ tìm giải pháp giúp họ nối lại hoạt động.

Trong đó hôm 30/5, hàng trăm công nhân Hàn Quốc từng làm việc tại đây còn biểu tình tại thị trấn biên giới Paju, gần một cây cầu liên Triều, để gây sức ép với cả Seoul và Bình Nhưỡng.

Theo kênh Aljazeera, cuộc biểu tình có sự tham gia của khoảng 250 người, bao gồm cả chủ doanh nghiệp. “Khu công nghiệp Kaesong từng là nền tảng cuộc sống của chúng tôi, giúp đem lại hạnh phúc giờ đã biến mất”, Lee Im-dong, một chủ doanh nghiệp nói.

“Ai đã lấy mất công việc của chúng tôi? Ai đã khiến chúng tôi khổ cực đến thế này? Chúng tôi muốn Kaesong được trở lại hoạt động bình thường vô điều kiện. Các công nhân Kaesong muốn được trở lại làm việc”, ông Lee khẳng định.

Thanh Tùng
Tổng hợp