Trái ngược cách ông Trump, bà Harris chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên

Dương Đăng

(Dân trí) - Trong khi ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Kamala Harris nỗ lực tập dượt tranh luận, ứng viên Cộng hòa Donald Trump lại không mấy quan tâm đến việc thực hành tranh luận.

Trái ngược cách ông Trump, bà Harris chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP).

Hai ứng viên tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên diễn ra vào ngày mai 10/9.

Bà Harris đang dành khoảng thời gian 5 ngày tại một khách sạn ở Pittsburgh để thực hành tranh luận, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ứng viên Cộng hòa.

Trong khi đó, sự chuẩn bị của cựu Tổng thống mang tính ngẫu hứng hơn. Ông bắt đầu tập trung hơn vào các vấn đề chính sách để làm mới bản thân.

Bất chấp sự chuẩn bị của hai bên cho đêm trọng đại ở Philadelphia hoàn toàn khác biệt, cả hai đều có cách nhìn chung về cuộc tranh luận. Đội ngũ bà Harris và ông Trump đều coi đây là thời điểm quan trọng để xây dựng hình ảnh của bà Harris trong mắt hàng triệu cử tri dao động. Những cử tri này đã quen với ông Trump nhưng lại chưa hiểu rõ về bà Harris.

Ông Trump chỉ có một mục tiêu trong cuộc tranh luận: gắn chặt bà Harris với các vấn đề của chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, buộc bà chịu trách nhiệm về những thất bại của chính quyền trong nhiệm kỳ.

Ông Trump tập trung đặc biệt vào chi phí sinh hoạt cao, hỗn loạn trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Ukraine và Trung Đông, vấn đề an ninh công cộng và nhập cư.

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tranh luận của ông Trump, Hạ nghị sĩ Matt Gaetz của Florid đóng vai trò đặt ra những câu hỏi hóc búa, bao gồm cả những chủ đề khó như bản án hình sự của ông. Ông Trump được cho là đã chuẩn bị cho cuộc tranh luận năm 2024 kĩ càng hơn cả năm 2016 và 2020. 

Tuy vậy, ông Gaetz tiếp tục khẳng định: "Cựu Tổng thống Trump không chuẩn bị cho cuộc tranh luận". Theo nghị sĩ này, ông Trump thường xuyên tập hợp các cố vấn để nói về cách bảo vệ biên giới, giảm giá hàng hóa, ngăn chặn sự hỗn loạn toàn cầu mà ông đổ lỗi cho bà Kamala Harris và ông Joe Biden gây ra.

Về phía bà Harris, bà ưu tiên việc khiến ông Trump "tự bắn vào chân mình". Thực tế, các cố vấn của ông Trump cũng lo ngại ông sẽ không kìm được mà bộc lộ sự coi thường đối với bà Harris.

Ứng viên đảng Dân chủ cũng đang chuẩn bị cho trường hợp ông Trump công kích bà về chủng tộc, các mối quan hệ chính trị và quan hệ cá nhân.

Đội ngũ của ông Trump lường trước rằng ông sẽ phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa về vấn đề phá thai, một chủ đề mà ông chưa có quan điểm chắc chắn.

Không giống ông Biden, bà Harris không tập trung thẳng vào việc miêu tả cựu Tổng thống như một mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. Các trợ lý của Phó Tổng thống cho rằng công kích cá nhân là lãng phí thời gian, bởi hầu hết cử tri đều đã có cái nhìn cố định về tính cách của ông Trump.

Thay vào đó, bà Harris đang cố gắng kết nối với một phần nhỏ cử tri dao động, những người có cái nhìn tiêu cực về nền kinh tế và lo lắng về tương lai, hay những người muốn biết ứng viên sẽ làm gì để cải thiện cuộc sống của họ.

Bà Harris và những người cố vấn hiểu cuộc tranh luận sẽ là một cuộc chạy đua để xây dựng hình ảnh và thương hiệu chính trị của bà trước khi ông Trump làm điều đó. Một thách thức đối với bà Harris là ông Trump có nhiều kinh nghiệm tranh luận gần đây hơn bà. 

Theo New York Times