Tổng thống Zelensky: Ukraine muốn cuộc chiến kết thúc
(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đối tác.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng một video cho thấy thiệt hại do các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong vài ngày qua, nói rằng Ukraine "cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đối tác".
"Người Ukraine đang đấu tranh cho một cuộc sống bình thường và an toàn mà họ xứng đáng được hưởng, cho một nền hòa bình công bằng và đáng tin cậy. Chúng tôi muốn cuộc chiến này kết thúc", ông Zelensky tuyên bố.
"Nhưng Nga không muốn và tiếp tục không kích: trong tuần qua, hơn 1.050 máy bay không người lái tấn công, gần 1.300 quả bom trên không và hơn 20 tên lửa đã được phóng vào Ukraine để phá hủy các thành phố và khiến người dân thiệt mạng", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.
Theo ông Zelensky, "để buộc Nga ngừng các cuộc tấn công, chúng ta cần sức mạnh tập thể lớn hơn từ thế giới".
"Tăng cường phòng không, hỗ trợ quân đội của chúng ta và bảo đảm an ninh hiệu quả sẽ khiến chiến dịch quân sự của Nga trở nên bất khả thi. Đây là những gì chúng ta cần tập trung vào", tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
Ông Zelensky cho rằng "chúng ta tin vào sức mạnh của sự đoàn kết và chúng ta chắc chắn sẽ khôi phục lại hòa bình lâu dài".
Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đề xuất thực thi lệnh ngừng bắn một phần, kéo dài một tháng, áp dụng trên không, trên biển và hạ tầng năng lượng, không bao gồm giao tranh trên bộ ở Ukraine.
Ông Macron cho biết quân đội châu Âu có thể được triển khai nếu đạt được một thỏa thuận hòa bình sâu rộng hơn, nhưng không rõ liệu các quốc gia khác có đồng ý với các điều kiện này hay không.
Các cuộc thảo luận về khả năng ngừng bắn giữa Nga và Ukraine ngày càng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Chính sách ngoại giao nhanh chóng về Ukraine của ông Trump bắt đầu bằng cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/2 và tiếp đến là cuộc hội đàm cấp cao Mỹ - Nga hôm 18/2 tại Ả rập Xê út mà không có sự tham gia của Kiev hay đối tác châu Âu.
Ukraine và châu Âu lo ngại Washington và Moscow sẽ nhanh chóng đưa ra một thỏa thuận không tính đến lợi ích an ninh của Kiev và châu Âu.
Xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ tư. Moscow hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và giành ưu thế trên chiến trường.
Tổng thống Trump nhận định Nga đang ở thế cửa trên do họ kiểm soát nhiều lãnh thổ ở Ukraine. Ông cũng hối thúc chính quyền Tổng thống Zelensky nhanh chóng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 2/3 nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng ý xây dựng một kế hoạch hòa bình cho Ukraine để trình lên Mỹ, một bước quan trọng để Washington có thể đưa ra các đảm bảo an ninh mà Kiev cho là cần thiết để có thể răn đe Nga.
Tại hội nghị thượng đỉnh ở London, Anh hôm 2/3, chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tranh cãi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kiev và cam kết sẽ làm nhiều hơn để giúp đỡ quốc gia Đông Âu.