1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Venezuela đã nói chuyện được với gia đình

(Dân trí) – Bộ trưởng thông tin Venezuela cho biết Tổng thống Chavez đã nói chuyện với người thân trong gia đình và tiến trình phục hồi hậu phẫu ung thư của ông hiện "khả quan".

Người Venezuela đang dõi theo thông tin về Tổng thống Chavez
Người Venezuela đang dõi theo thông tin về Tổng thống Chavez

Đây là cập nhật mới nhất của Bộ trưởng thông tin Venezuela Ernesto Villegas về tình hình sức khỏe của ông Chavez. Trước đó hôm thứ Ba vừa qua, vị Tổng thống vừa tái đắc cử của quốc gia Nam Mỹ đã phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng.

Trong ca phẫu thuật này, theo thông tin từ chính quyền Venezuela, ông Chavez đã bị xuất huyết khiến các bác sỹ phải có biện pháp can thiệp. Cùng với sự phức tạp của ca mổ, vị Tổng thống được nhận định sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phục hồi.

Tuy nhiên trong hai lần cập nhật thông tin gần đây nhất bởi phó tổng thống Nicolas Maduro và Bộ trưởng Villegas, các lãnh đạo của Venezuela đã dùng những từ như đang chuyển từ “ổn định sang khả quan” hay “chậm nhưng có tiến triển” và “đáng hài lòng”.

“So với tính phức tạp của ca phẫu thuật, bệnh nhân đang vượt qua quá trình hậu phẫu một cách đáng hài lòng. Sự hồi phục diễn ra chậm nhưng có tiến triển”, thông báo mới nhất cho biết đồng thời khẳng định ông Chavez đã tiếp xúc với những người thân và gửi lời chúc mừng tới người Venezuela.

Cũng trong ngày hôm qua, chính phủ Venezuela đã tỏ ra giận dữ trước bình luận của Tổng thống Mỹ Obama rằng những chính sách của ông Chavez là tộc tài. Nhận định trên được ông Obama đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài Univision.

“Điều quan trọng nhất chúng ta cần nhớ đó là tương lai của Venezuela cần phải do người dân Venezuela quyết định. Chúng ta từng chứng kiến trong quá khứ những chính sách độc tài, đàn áp người đối lập của ông Chavez”, người đứng đầu Nhà trắng nói.

Đáp lại nhận định này, chính phủ Venezuela ra thông báo tuyên bố: “Với những nhận xét ti tiện như vậy ở một thời điểm nhạy cảm với Venezuela như hiện nay, Tổng thống Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về những tổn hại lớn trong quan hệ song phương, chứng tỏ ông ta vẫn tiếp tục những chính sách hiếu chiến và không tôn trọng đất nước chúng ta”.

Thanh Tùng
Tổng hợp