1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện chấm dứt xung đột

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, bất cứ cuộc hòa đàm nào nhằm chấm dứt xung đột với Nga chỉ xảy ra khi Moscow đồng ý rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện chấm dứt xung đột - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Hôm nay, tôi đã nói rõ ràng nhiều lần tại cuộc họp (với các lãnh đạo châu Phi) rằng, hòa đàm với Nga chỉ diễn ra khi họ chấm dứt cuộc chiến này, chấm dứt những đau khổ mà họ gây ra", Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với phái đoàn các lãnh đạo châu Phi hôm 16/6.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Chúng tôi cần một nền hòa bình thực sự, do vậy, người Nga phải rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ của chúng tôi".

Quan điểm của ông Zelensky dường như mâu thuẫn với đề xuất mà các lãnh đạo châu Phi đang ở thăm Kiev đưa ra.

Tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa kêu gọi các bên liên quan hạ nhiệt xung đột. "Hai bên cần xuống thang căng thẳng để giải quyết vấn đề một cách hòa bình", ông Ramaphosa nói khi đề cập đến sáng kiến hòa bình gồm 10 điểm.

Ông lưu ý thêm: "Chúng ta cần một nền hòa bình thông qua đàm phán, ngoại giao. Nếu làm được điều đó, tôi tin rằng cuộc chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc", ông

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện chấm dứt xung đột - 2

Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp các lãnh đạo châu Phi ngày 16/6 (Ảnh: Reuters).

Hôm 16/6, tổng cộng 6 lãnh đạo châu Phi (Nam Phi, Senegal, Ai Cập, Zambia, Cộng hòa Congo, Uganda) đã đến Kiev để bắt đầu sứ mệnh hòa bình, nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn một năm qua.

Theo nguồn tin của Reuters, các lãnh đạo châu Phi được cho là sẽ đề xuất một loạt "biện pháp xây dựng lòng tin" giữa Nga và Ukraine, tạo môi trường thuận lợi cho lệnh ngừng bắn.

Các đề xuất này có thể bao gồm việc Nga rút quân, loại bỏ vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus, đình chỉ thực hiện lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế nhắm vào ông Putin và nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga.

Văn phòng Tổng thống Nam Phi xác nhận, phái đoàn đã đưa ra bản đề xuất gồm nhiều điểm trong cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết, chi tiết bản đề xuất sẽ chưa được tiết lộ cho đến khi phái đoàn hoàn tất chuyến đi đến cả Nga và Ukraine. Theo cơ quan này, bản đề xuất cuối cùng sẽ dựa trên kết quả thu thập được từ chuyến đi.

Theo kế hoạch, phái đoàn châu Phi sẽ hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin vào hôm nay 17/6 tại St. Petersburg.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã, đang và sẽ cởi mở với bất kỳ cuộc tiếp xúc nào để thảo luận về các giải pháp khả thi cho vấn đề Ukraine.

"Tổng thống ủng hộ mọi ý tưởng nhằm giải quyết vấn đề Ukraine, chấm dứt cuộc xung đột này và hoan nghênh mọi liên lạc với lãnh đạo châu Phi", ông Peskov nói.

Trước đó, Moscow nhiều lần tuyên bố quan điểm, hòa đàm chấm dứt xung đột chỉ diễn ra khi Ukraine chấp nhận "thực tế lãnh thổ mới", nghĩa là công nhận các vùng đã sáp nhập vào Nga, và phương Tây phải ngừng cấp vũ khí cho Kiev.

Theo Guardian, TASS