1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống UAE qua đời

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất (UAE), Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, người có công lớn nhằm đưa UAE trở thành cường quốc dầu mỏ thế giới, đã qua đời vào hôm nay ở tuổi 73 tuổi.

Tổng thống UAE qua đời - 1

Cố Tổng thống UAE Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE vừa đưa ra thông báo: "Bộ Các vấn đề Tổng thống đau buồn thông báo với người dân UAE, cũng như người dân của thế giới Ả rập và thế giới Hồi giáo về sự ra đi của Tổng thống Khalifa bin Zayed Al Nahyan vào hôm nay, ngày 13/5".

Cố Tổng thống Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan được xem là một người có công lớn trong công cuộc phát triển đất nước của UAE. Ông đã đề ra những chiến lược quan trọng trong việc hiện đại hóa đất nước và biến UAE trở thành một trong những cường quốc dầu mỏ của thế giới. Ông qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật.

Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab Thống Nhất đã thông báo tổ chức lễ quốc tang cho cố Tổng thống Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Lễ quốc tang sẽ diễn ra trong vòng 40 ngày, bắt đầu từ hôm nay. Các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân sẽ dừng làm việc trong vòng 3 ngày.

Theo CNN