1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump nói ông Biden "chiến thắng vì bầu cử bị gian lận"

An Bình

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã lần đầu tiên thừa nhận rằng đối thủ Joe Biden chiến thắng cuộc bầu cử ngày 3/11, nhưng tiếp tục khẳng định rằng cuộc bầu cử bị gian lận.

Tổng thống Trump nói ông Biden chiến thắng vì bầu cử bị gian lận - 1

Ông Trump ít xuất hiện trước công chúng và phần lớn đi chơi golf kể từ khi có kết quả bầu cử bất lợi (Ảnh: Getty)

“Ông ta đã chiến thắng vì cuộc bầu cử đã bị gian lận”, ông Trump viết trên Twitter, nhưng không đề cập tới tên ông Biden.

“Không người quan sát hay giám sát bầu cử nào được phép, phiếu được kiểm bởi một công ty tư nhân cánh tả, Dominion, vốn có tiếng xấu và thiết bị vô dụng thậm chí không đủ điều kiện với Texas (nơi tôi đã thắng với cách biệt nhiều phiếu). Truyền thông im lặng và giả mạo, và nhiều hơn thế”, ông chủ Nhà Trắng cáo buộc thêm. 

Bình luận trên của ông diễn ra 8 ngày sau khi các hãng truyền thông Mỹ tính toán dựa trên số phiếu bầu phổ thông rằng ông Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11. Tuy nhiên, ông Trump cho tới nay chưa từng công khai thừa nhận thât bại và chiến dịch của ông đã triển khai nhiều luật sư tới các bang chiến trường để thách thức kết quả bầu cử.

Trước đó, hãng tin CNN dự doán, ông Biden đã giành thêm chiến thắng tại Georgia - bang vốn được coi là "lãnh địa" của đảng Cộng hòa. Chiến thắng này mang lại cho ông thêm 16 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu đại cử tri giành được lên 306 phiếu, vượt xa mức 270 phiếu cần thiết để đắc cử.

Trong khi đó, với chiến thắng thêm tại bang North Carolina, ông Trump giành thêm 15 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 232 phiếu.

Sau khi cáo buộc có nhiều gian lận về kết quả bầu cử tại các bang chiến trường, chiến dịch của ông Trump đã phát nhiều đơn kiện để đòi kiểm lại phiếu, hoặc điều tra các gian lận bầu cử. Tuy nhiên, các đơn kiện cho tới nay phần lớn không thành công và các chuyên gia pháp lý cho rằng có rất ít cơ hội các vụ kiện này có thể đảo ngược kết quả bầu cử cuối cùng.

Tổng thống Trump nói ông Biden chiến thắng vì bầu cử bị gian lận - 2

Tính toán của AP về kết quả bầu cử cuối cùng cho thấy ông Biden giành 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành 232 phiếu. (Nguồn: AP)