Tổng thống Trump nêu lý do bất ngờ dừng tấn công Iran

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ cánh cửa đàm phán với Iran, nhưng cũng cảnh báo nguy cơ nối lại không kich.

Tổng thống Trump nêu lý do bất ngờ dừng tấn công Iran - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran để cho hoạt động ngoại giao thêm một cơ hội, nhưng sẵn sàng cho phép tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác nếu các cuộc đàm phán thất bại.

“Chúng tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán rất sâu với Iran. Nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả, chúng tôi sẽ quay lại với hành động quân sự rất mạnh mẽ”, ông Trump nói với trang tin Axios hôm 27/7.

Tổng thống Trump khẳng định sẽ không dành quá nhiều thời gian cho các cuộc đàm phán, dù trước đó ông cũng từng nói như vậy và đã cho phép các cuộc đàm phán kéo dài thêm một tuần.

Khi được hỏi sẵn sàng dành bao nhiêu thời gian cho hoạt động ngoại giao, ông trả lời: “Không có nhiều thời gian. Hoặc là mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, hoặc là không có gì cả”.

Giải thích về quyết định tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, ông Trump nói: “Tất cả những người phụ trách vấn đề Iran đều đề nghị với tôi rằng: Đừng nổ súng”.

Khi được hỏi ông sẽ thảo luận điều gì trong cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào ngày 28/7, ông Trump nói: “Tôi sẽ nói với ông ấy rằng nếu tôi không phải là tổng thống, Iran giờ đây đã có vũ khí hạt nhân và Israel đã bị hủy diệt”.

Cuối tuần qua, ông Trump quyết định tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau 13 đêm không kích liên tục. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết việc tạm dừng các cuộc không kích nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Iran tiến triển.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 27/7 nói rằng: “Hiện tại, chúng tôi không đàm phán với Mỹ”.

Ông tuyên bố Tehran “sẽ không bao giờ cho phép Mỹ quyết định thời điểm chiến tranh và hòa bình”.

“Chúng tôi quy trách nhiệm cho Mỹ về hành động gây hấn quân sự nhằm vào Iran. Những gì đang diễn ra hiện nay không thể được gọi là một lệnh ngừng bắn”, ông Baghaei nói thêm.

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ, Mỹ đã tiến hành 13 đêm tấn công liên tiếp vào Iran. Chuỗi tấn công này chỉ mới chấm dứt vào cuối tuần trước, trong khi lý do thực sự đằng sau động thái này của Washington vẫn còn nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Theo các nguồn thạo tin, các cố vấn được cho là đã nói với Tổng thống Trump rằng họ đang cạn kiệt các mục tiêu và bày tỏ lo ngại về việc sụt giảm kho vũ khí.

Các quan chức quân sự Mỹ trong những ngày gần đây đã cảnh báo rằng, các đợt ném bom trong hai tuần qua nhằm xóa sổ các mối đe dọa của Iran đối với hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz về cơ bản đã cạn kiệt các mục tiêu.

Báo New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Trump đã trì hoãn cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran do lo ngại Lầu Năm Góc đang cạn dần tên lửa phòng không.

Các nguồn tin nói rằng các quan chức Mỹ cũng lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến khu vực lan rộng, việc các đồng minh Vùng Vịnh - vốn dễ bị Iran trả đũa - xa lánh Washington, suy thoái kinh tế toàn cầu, cũng như các cuộc khủng hoảng năng lượng và người tị nạn ngày càng trầm trọng.

New York Times và Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tên lửa Iran ngày càng có hiệu quả trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ nhờ tốc độ và khả năng cơ động, cũng như các chiến thuật ngày càng phát triển của Tehran.

Ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan khi một tên lửa đạn đạo xuyên thủng hệ thống phòng không của Mỹ. Một binh sĩ thứ tư thiệt mạng tại Iraq trong quá trình phá hủy vật liệu nổ từ một máy bay không người lái Iran bị bắn hạ.

Theo Times of Israel