Mỹ có thể đã cạn mục tiêu sau 13 ngày tấn công Iran
(Dân trí) - Tư lệnh tối cao của Mỹ tại Trung Đông, Đô đốc Brad Cooper, được cho là đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng việc tấn công các mục tiêu của Iran xung quanh eo biển Hormuz không còn hiệu quả nữa.

Mỹ tấn công Iran hôm 20/7 (Ảnh: Reuters).
Sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ, Mỹ đã tiến hành 13 đêm tấn công liên tiếp vào Iran. Chuỗi tấn công này chỉ mới chấm dứt vào cuối tuần trước, trong khi lý do thực sự đằng sau động thái này của Washington vẫn còn nhiều luồng ý kiến khác nhau.
Theo các nguồn thạo tin, các cố vấn được cho là đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ đang cạn kiệt các mục tiêu và bày tỏ lo ngại về việc sụt giảm kho vũ khí.
Các quan chức quân sự Mỹ trong những ngày gần đây đã cảnh báo rằng, các đợt ném bom trong hai tuần qua nhằm xóa sổ các mối đe dọa của Iran đối với hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz về cơ bản đã cạn kiệt các mục tiêu.
Axios dẫn nguồn thạo tin cho hay, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, được cho là đã nói với Tổng thống Trump rằng các mục tiêu ném bom được chỉ định trong khu vực về cơ bản đã cạn kiệt. Ông cho rằng không có ý nghĩa gì khi tiếp tục các cuộc tập kích trừ khi Mỹ quay trở lại các chiến dịch tiến công lớn.
Các cuộc không kích của Mỹ chủ yếu nhắm đến các khu vực bố trí bệ phóng tên lửa của Iran xung quanh eo biển Hormuz, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn Tehran tập kích tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy chiến lược này. Mỹ cũng tái khởi động lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vào đầu tháng này sau các cuộc tấn công của Tehran vào các tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển. Trong khi đó, Tehran khẳng định họ có quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz và coi các tuyến đường khác qua eo biển là không được chấp nhận.
Trong suốt cuộc xung đột kéo dài kể từ cuối tháng 2, Iran tiếp tục duy trì cách tiếp cận “ăn miếng, trả miếng” đối với các cuộc tấn công của Mỹ.
Theo đánh giá của tình báo Mỹ và của Tổng thống Trump, năng lực tên lửa của Iran vẫn rất đáng kể bất chấp các đợt tấn công của Mỹ.
Trả lời phỏng vấn Tasnim, tướng Iran Hossein Mohebbi tuyên bố, không giống Mỹ, Tehran "đã tận dụng lợi thế của lệnh ngừng bắn để gia tăng năng lực phòng thủ, gia tăng tốc độ sản xuất tên lửa, và độ chính xác của các tên lửa cũng được nâng cao".
Ông nói thêm rằng Mỹ đã không thể tận dụng lệnh ngừng bắn. "Hãy nhìn vào kho dự trữ dầu của Mỹ, họ đã không thể bù đắp cho sự thâm hụt dầu mỏ của mình, và nó thậm chí còn thâm hụt nhiều hơn”, ông đánh giá.