Nga nêu điều kiện duy nhất để đóng băng xung đột Ukraine
(Dân trí) - Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản hồi đề xuất của Tổng thống Kazakhstan về việc đóng băng cuộc chiến ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev (Ảnh: AFP).
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm vào ngày 25/7.
Tại cuộc họp, Tổng thống Putin đã thông báo chi tiết cho ông Tokayev về diễn biến của cuộc xung đột Ukraine. Tổng thống Tokayev đã đề xuất về việc "đóng băng" xung đột Nga - Ukraine.
"Có lẽ xung đột này nên được đóng băng, và chúng ta nên quay trở lại Công thức Istanbul 2.0, vì những kết quả đáng kể đã đạt được ở đó. Sau đó, một cách tự nhiên, dưới sự đảm bảo từ các cường quốc lớn, bao gồm cả Nga, chúng ta có thể hướng tới nền hòa bình đã được chờ đợi từ lâu", ông Tokayev phát biểu.
Khi được hỏi ông Putin đã phản ứng thế nào với đề xuất, ông Peskov nói, điều này có thể xảy ra trước khi kết thúc ngày hôm nay, nhưng chỉ với một điều kiện.
Ông Peskov nhấn mạnh, các điều kiện của Nga để chấm dứt các hoạt động thù địch là rất rõ ràng và cuộc chiến có thể kết thúc "vào cuối ngày" nếu Ukraine đưa ra "các quyết định phù hợp", ám chỉ yêu cầu của Moscow về việc Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbass, cũng như việc Kiev từ bỏ các kế hoạch gia nhập NATO.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Xét đến tình hình hiện nay, việc đóng băng xung đột là không thể. Đối với chúng tôi có một điều kiện chính, chúng tôi phải đạt được các mục tiêu của mình".
Ukraine hiện chưa bình luận về đề xuất của ông Tokayev.
Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 5 khi hai bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung.
Moscow nhiều lần khẳng định vẫn sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao dựa trên những hiểu biết đạt được giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, bao gồm cả việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, cụ thể là các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga. Theo yêu cầu của Nga, Ukraine cũng cần phải đảm bảo trên thực tế rằng họ sẽ duy trì một trạng thái trung lập, không hạt nhân và không liên minh.
Ngược lại, nếu Kiev không đáp ứng các điều kiện, Nga sẽ buộc phải đạt các mục tiêu đề ra thông qua chiến dịch quân sự.
Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đưa ra đề xuất cho cả các đối tác chủ chốt và những "người bạn" của Tổng thống Nga về khả năng tổ chức một cuộc gặp để chấm dứt xung đột.
Tuy nhiên, Điện Kremlin cho rằng một cuộc gặp như vậy vào thời điểm này là không khả thi, dù Nga vẫn sẵn sàng mời nhà lãnh đạo Ukraine đến Moscow để đàm phán.





