Tổng thống Putin sẽ từ chức để tranh cử nhiệm kỳ ba?

Tuần trước, đảng Nước Nga thống nhất đã tiến hành một cuộc thảo luận tại Duma đề nghị sửa đổi luật pháp để tạo cơ hội cho Tổng thống Putin tranh cử nhiệm kỳ 3.

Trong khi các đảng phái chính trị ở Nga đã khởi động chiến dịch chạy đua tiền bầu cử Quốc hội và Tổng thống năm 2008, các đại biểu thuộc đảng Nước Nga thống nhất tại Duma Quốc gia cũng đặt vấn đề sửa đổi Luật Bầu cử lên bàn nghị sự.

 

Mặc dù không tuyên bố, nhưng dư luận đều hiểu rằng họ đang nỗ lực để Tổng thống Putin có thể trở thành ứng cử viên tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 3 một cách hợp pháp.

 

Phó Chủ tịch Duma Alexander Moskalets còn cho biết, để đủ điều kiện tranh cử, có thể Tổng thống Putin sẽ phải chấp nhận từ chức trước cuộc bầu cử.

 

Phương cách đơn giản nhưng khá mạo hiểm này được thử nghiệm trong cuộc bầu cử thống đốc ở vùng Samara (Nga). Vài tháng trước khi hết nhiệm kỳ, Thống đốc Konstantin Titov đã từ chức và sau đó giành chiến thắng trong chiến dịch tranh cử thống đốc. Đảng Nước Nga thống nhất cũng có kế hoạch sử dụng phương cách này dù ở mức độ liên bang.

 

Theo Luật Bầu cử hiện hành của Nga, Tổng thống không thể tham dự chiến dịch tranh cử ngay từ đầu nếu không từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Đặc biệt, Hiến pháp Nga quy định một người không được làm Tổng thống 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

 

Mặc dù đảng Nước Nga thống nhất đã có nhiều nỗ lực, nhưng đến nay việc vận động sửa đổi luật pháp để mở đường cho Tổng thống Nga tái cử nhiệm kỳ 3 vẫn chưa thu được kết quả đáng kể nào.

 

Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị cho rằng, việc Tổng thống Putin vẫn có được sự ủng hộ cao trong dân chúng sẽ tạo ra sức ép rất lớn để sửa đổi luật pháp. Không ít người dân Nga đang nghĩ đến khả năng Tổng thống Putin sẽ từ chức trước nhiệm kỳ và sau đó tái đắc cử. 

 

Theo T.Đ

Tiền phong/Pravda