1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Chiến tranh là thảm kịch

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bất kỳ cuộc chiến tranh và hành động thù địch nào cũng đều là thảm kịch.

Tổng thống Putin: Chiến tranh là thảm kịch - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ các đại biểu tham dự Liên hoan Thanh niên Thế giới ở Sochi, Nga ngày 6/3 (Ảnh: Reuters).

"Đúng, tình hình rất khó khăn, có nhiều vấn đề và nhiều điểm nóng", Tổng thống Putin nói trong cuộc gặp với các đại biểu tham dự Liên hoan Thanh niên Thế giới tại Nga hôm 6/3.

"Ở đây, chúng tôi có xung đột với những láng giềng lân cận. Sự thù địch đang diễn ra. Liệu có vấn đề nào rắc rối hơn không?", ông Putin tiếp tục.

"Việc con người chiến đấu với nhau luôn là thảm kịch. Có người chết, rồi bị thương…", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cũng chỉ trích tiêu chuẩn kép của phương Tây liên quan đến các cuộc xung đột trên khắp thế giới. Ông nhắc lại rằng Mỹ đã hành động ở Iraq, Syria và Nam Tư cũ mà không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

"Nếu họ được phép, tại sao các quốc gia khác không được phép bảo vệ lợi ích sống còn của họ theo cách tương tự?", ông Putin đặt câu hỏi.

Tổng thống Nga đề cập đến việc phương Tây biện minh cho hành động quân sự ở Nam Tư.

"Những người đồng cấp của tôi thường nói với tôi nhiều lần rằng: "Chúng tôi đã làm điều đó mà không có nghị quyết của Hội đồng Bảo an". Nhưng chiến tranh đã diễn ra ở đó rất nhiều năm. Tám năm đổ máu! Phải làm gì đó!", ông Putin tuyên bố.

Cùng ngày, phát biểu tại một sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Thế giới, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của tổng thống Nga, cho biết không có tư tưởng chống Mỹ ở Nga, nhưng Moscow không thích việc các chính trị gia Mỹ công kích Nga.

Khi được một nhà báo Mỹ hỏi về tình hình hiện tại giữa Moscow và Washington, ông Peskov nói: "Chúng tôi rất cảm kích vì các bạn đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Điều đó chứng tỏ, sớm hay muộn việc nhận ra rằng người Mỹ và Nga không phải là kẻ thù của nhau cuối cùng sẽ đến".

"Chúng tôi không có tư tưởng chống Mỹ. Chúng tôi chỉ không thích các quan chức cấp cao và chính trị gia Mỹ liên tục công kích tổng thống của chúng tôi. Mỹ hiện là quốc gia mạnh nhất thế giới. Họ là những người tuyệt vời, rất giống chúng tôi, những người tạo ra rất nhiều sự đổi mới cho thế giới", ông Peskov nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Putin đã phản hồi bình luận của các diễn giả khác tại hội nghị khi họ nói rằng họ "bị sốc" trước hành động "gây hấn" của Nga ở Ukraine.

Ông Putin thừa nhận cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào khác, là một "thảm kịch đối với người dân, đối với các gia đình và đối với cả đất nước nói chung".

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh Nga chưa bao giờ từ chối bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine và trên thực tế, chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga.

Nga và Ukraine đã không ngồi vào bàn đàm phán kể từ sau cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 3/2022, một tháng sau khi xung đột nổ ra.

Trong khi đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, ở thời điểm hiện tại, Ukraine không thấy bất cứ triển vọng hòa đàm nào với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm.

Theo Tass