1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Phillipines sẵn sàng ''chịu đòn''

Tổng thống Arroyo hôm nay (5/7) hoan nghênh việc Hạ viện luận tội bà, nếu đây là cách duy nhất có thể xoá bỏ những cáo buộc gian lận mà đảng đối lập đưa ra.

Trong một tuyên bố mới đây, phát ngôn viên của Tổng thống là Ignacio Bunye nói: ''Luận tội chỉ là việc làm tốn thời gian. Tuy nhiên, nếu đây là cách duy nhất để dập tắt những lời đồn đại ác ý thì chúng tôi hoan nghênh quyết định của Chủ tịch Hạ viện Jose de Venecia...''.

 

Ông De Venecia, một đồng minh của bà Arroyo cho biết, sẽ phê chuẩn kiến nghị luận tội chống lại bà Arroyo được đệ trình tháng trước.

 

Người đứng đầu Philippines Gloria Arroyo hiện vẫn bị cáo buộc gian lận trong kỳ bầu cử Tổng thống năm ngoái. Đảng đối lập kêu gọi bà từ chức tổng thống.

 

Một loạt thử thách đang đặt ra trước mắt Tổng thống Arroyo. Không chỉ những lời cáo buộc, luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) - một nhân tố then chốt trong chính sách của nữ lãnh đạo này đã bị Toà án tối cao Philippines yêu cầu tạm hoãn thi hành.

 

Tổng thống Arroyo hy vọng, thuế VAT được áp dụng sẽ thu về cho ngân sách 28-31 tỷ peso (494-553 triệu USD) trong năm nay và 105 tỷ peso năm 2006, giúp Manila giảm gánh nặng về nợ nước ngoài. Tuy nhiên, các nghị sĩ đối lập đã phản đối đạo luật này đồng thời yêu cầu Toà án tối cao bác luật này.

 

Cũng liên quan tới những âm mưu gây rối tại Philippines, mới đây, Tổng Giám đốc Cục cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) Arturo Lomibao nói, mạng lưới khủng bố Abu Sayyaf đã phái 2 sát thủ tới Manila nhằm tìm cách mở rộng các hoạt động khủng bố tại đây nhân lúc các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra.

 

Theo Hoài Linh

Vietnamnet/CBS, AFP