1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama uống nước tại vùng nhiễm chì để trấn an người dân

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua 4/5 đã tới thành phố Flint, bang Michigan, gặp gỡ các quan chức địa phương và liên bang để thảo luận về cuộc khủng hoảng nước tại thành phố này, đồng thời cũng là để trấn an người dân rằng chính quyền của ông đang làm tất cả những gì có thể để giúp người dân có nước sạch sử dụng.

Tổng thống Obama uống nước để trấn an người dân thành phố Flint trong cuộc họp báo hôm 4/5 (Ảnh: AP)
Tổng thống Obama uống nước để trấn an người dân thành phố Flint trong cuộc họp báo hôm 4/5 (Ảnh: AP)

Nhằm chứng minh cho những cam kết của mình, Tổng thống Obama đã công khai uống một cốc nước lọc ngay trong cuộc họp báo tại Ngân hàng thực phẩm ở đông Michigan. Tham dự cuộc họp báo còn có Thống đốc bang Michigan Rick Snyder và Thị trưởng thành phố Flint Karen Weaver.

“Thông thường tôi không làm mấy trò quảng cáo này, nhưng các bạn thấy đấy,” vừa nói ông vừa nhấp một ngụm nước nhỏ. “Tôi làm vậy để xác nhận một điều rằng, về mặt khoa học, khi chúng ta sử dụng máy lọc nước và lắp đặt thiết bị lọc thì nước ở Flint hoàn toàn có thể uống được”, Tổng thống Mỹ khẳng định.

“Nước lọc vẫn an toàn, và việc lọc nước vẫn có tác dụng. Với sự giúp đỡ của bang và thành phố, mọi người hoàn toàn có thể sử dụng các thiết bị lọc này”, ông Obama nhấn mạnh.

Đồng cảm với sự bức xúc của người dân thành phố Flint về cuộc khủng hoảng nguồn nước kéo dài suốt thời gian qua, Tổng thống Obama nói: “Tôi hiểu tại sao các bạn tức giận và cảm thấy thất vọng. Tôi muốn đến đây ngày hôm nay để nói lời xin lỗi”.

Tổng thống cho biết quá trình sửa chữa và thay thế đường ống dẫn nước trong thành phố phải mất 2 năm hoặc lâu hơn nữa, vì vậy ông khuyên người dân nên mở vòi xả nước 5 phút mỗi ngày để giúp làm sạch hệ thống dẫn nước. “Chúng ta phải đương đầu với cuộc khủng hoảng này và biến nó thành cơ hội để xây dựng Flint thành một nơi tốt đẹp hơn”, ông Obama nói.

Hồi giữa tháng Giêng, Tổng thống Obama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khủng hoảng nguồn nước tại thành phố Flint.

Ông Obama cũng thừa nhận có “nhiều nghi vấn” về độ an toàn của nguồn nước ở Flint khiến nhiều gia đình nhanh chóng đưa con em tới khám bác sĩ vì nghi nhiễm độc chì do uống nước.

Chính quyền bang Michigan đã đồng ý chi 128 triệu USD để hỗ trợ thành phố Flint xử lý khủng hoảng nguồn nước, theo đó một phần tiền sẽ được dùng để thay thế đường ống dẫn nước hiện nay.

Chuyến thăm lần này của Tổng thống Obama được cho là để đáp lại lá thư của cô bé Mari Copeny 8 tuổi ở Flint khi cô bé bày tỏ mong muốn rằng ông Obama sẽ tới Flint để chứng kiến cuộc khủng hoảng nguồn nước và có giải pháp về vấn đề nguồn nước nhiễm chì ở nơi em sống.

Thành Đạt

Tổng hợp