1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga Putin được đề xuất trao giải Nobel hòa bình

(Dân trí) - Các nhà hoạt động và nghị sỹ Nga hôm qua (1/10) đã công bố kế hoạch đề cử Tổng thống Vladimir Putin cho giải Nobel hòa bình, báo giới Nga đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Theo hãng tin RIA Novosti, những người ủng hộ sáng kiến này cho biết họ muốn nhà lãnh đạo nước Nga được ghi nhận cho những nỗ lực giải quyết cuộc nội chiến tại Syria.

Phó chủ tịch Hạ viện Nga Iosif Kobzon khẳng định ông Putin “hơn cả xứng đáng” đối với giải thưởng này, khi so sánh với người từng nhận giải năm 2009 là Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nghị sỹ này cho rằng ông chủ Nhà Trắng đã khơi mào cho một hành động quân sự hiếu chiến tại Syria, trong khi người đồng cấp phía Nga đã nỗ lực ngăn chặn chiến tranh leo thang.

Phát biểu trước báo giới, bà Beslan Kobakhiya, Phó chủ tịch Học viện quốc tế về tinh thần thống nhất và hợp tác, đã miêu tả ông Putin là “con người của năm”. Bà khẳng định vị Tổng thống nga đã chứng tỏ sự cam kết của mình đối với hòa bình thế giới thông qua một ví dụ cá nhân.

Học viện này cho biết bức thư đề cử ông Putin cho giải thưởng trên đã được Ủy ban Nobel tiếp nhận hôm 20/9.

Nhóm đề cử cũng khẳng định không hề tham khảo ý kiến ông Putin về ý tưởng này, nhưng ông Kobzon, một người ủng hộ ông Putin mạnh mẽ, giải thích rằng Tổng thống có lẽ sẽ không bình luận do “sự khiêm nhường của ông”.

Thời gian qua, nhiều tin đồn về khả năng ông Putin được đề cử cho giải Nobel hòa bình, vì vai trò trong cuộc xung đột tại Syria đã xuất hiện trên truyền thông Nga.

Người phát ngôn của phủ Tổng thống Nga Dmitry Peskov trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ nhật báo Izvestia của Nga đã từ chối bình luận về vấn đề này. Ông Peskov cho rằng cần phải đạt được những kết quả cụ thể tại Trung Đông trước khi có bất kỳ “tuyên bố chiến thắng” nào được đưa ra.

Ông Putin đã nhận được nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng quốc tế cho những nỗ lực của mình trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công trừng phạt Syria do Mỹ dẫn đầu, sau khi cáo buộc quốc gia Trung Đông đã sử dụng vũ khí hóa học.

Dù vậy, các nhà phê bình Nga lại tranh luận rằng, Kremlin chủ yếu bị thôi thúc bởi mong muốn bảo vệ lợi ích chiến lược của mình trong khu vực này, và Nga vẫn luôn cung cấp vũ khí cho chính quyền của ông Bashar Assad

Ủy ban Nobel trong suốt 50 năm kể từ khi giải thưởng ra đời đến nay không khi nào bình luận về tên của các ứng cử viên cũng như những người đứng ra đề cử.

Hạn chót cho việc đề cử giải Nobel 2014 sẽ kết thúc vào ngày 1/2 năm sau. Giải Nobel hòa bình sẽ được công bố trong tháng 10 và được trao trong một buổi lễ diễn ra ngày 10/12 tại Oslo, Na-uy.

Thanh Tùng
Theo RIA Novosti