1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Brazil nhập viện vì bị nấc cụt hơn 1 tuần

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã nhập viện và có thể cần phẫu thuật gấp sau khi liên tục nấc cụt.

Tổng thống Brazil nhập viện vì bị nấc cụt hơn 1 tuần - 1

Tổng thống Jair Bolsonaro (Ảnh: Sputnik).

Chính phủ Brazil ngày 14/7 cho biết, Tổng thống Jair Bolsonaro đang bị "tắc ruột" có thể cần "phẫu thuật khẩn cấp", sau khi nhà lãnh đạo phải nhập viện do những cơn nấc cụt hơn 1 tuần.

Ông Bolsonarto, 66 tuổi, đã phàn nàn từ tuần trước về việc ông phải chịu đựng những cơn nấc cụt sau cuộc phẫu thuật trồng răng vào ngày 3/7.

Tổng thống Bolsonaro lần đầu tiên được đưa đến một bệnh viện quân sự ở thủ đô Brasilia, nhưng sau đó được chuyển đến Sao Paulo để kiểm tra thêm. Hiện chưa rõ ông nằm ở bệnh viện nào.

"Tổng thống có tinh thần tốt và cảm thấy khỏe", chính phủ Brazil thông báo.

Tổng thống Bolsonaro đã được bác sĩ Antonio Macedo khám bệnh tại Brasilia. Macedo là người đã phẫu thuật cho tổng thống Brazil nhiều lần kể từ khi ông bị đâm vào bụng hồi năm 2018 khi đang tham gia vận động tranh cử. Tổng thống Bolsonaro suýt mất mạng sau cú đâm, khiến ông phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật sau đó.

Nếu phải phẫu thuật, đây sẽ là ca mổ thứ 7 kể từ khi Tổng thống Bolsonaro bị một thành viên của đảng Xã hội và Tự do (PSOL) đâm. PSOL là một nhóm ly khai khỏi đảng Công nhân (PT) của cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, người đang định cạnh tranh với ông Bolsonaro vào năm tới.

"Một thử thách mới, hậu quả của âm mưu ám sát từng do một cựu thành viên của PSOL thực hiện, nhằm ngăn cản chiến thắng của hàng triệu người Brazil mong muốn sự thay đổi ở Brazil", Tổng thống Bolsonaro viết trên Twitter.

Phát biểu với một đài phát thanh địa phương vào tuần trước, ông Bolsonaro nói: "Điều này đã xảy ra với tôi trước đây, có thể do loại thuốc tôi đang dùng, tôi bị nấc suốt 24 giờ một ngày".

Vào tối 13/7, Tổng thống Bolsonaro xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, phàn nàn với những người ủng hộ bên ngoài dinh thự của ông ở Brasilia về vấn đề sức khỏe.

"Mọi người, tôi bị mất giọng rồi. Nếu tôi bắt đầu nói nhiều, tôi sẽ bị nấc trở lại", tổng thống Brazil nói.

Gần đây, Tổng thống Bolsonaro xuất hiện nhiều triệu chứng cho thấy ông không khỏe. Trong một bài phát biểu trên mạng xã hội vào tuần trước, ông Bolsonaro cho biết ông phải vật lộn để diễn đạt và bị chứng nấc cụt trong một tuần. Trong những lần xuất hiện khác trong vài tháng qua, ông cũng bị ho dai dẳng.

Tổng thống Bolosonaro từng mắc Covid-19 vào năm ngoái, mặc dù các triệu chứng của ông vẫn nhẹ và không cần nằm viện. Tổng thống cho biết đã bị mốc phổi và phải dùng kháng sinh để tiếp tục điều trị.

Tổng thống Bolsonaro thường xuyên chỉ trích các biện pháp kêu gọi người dân ở trong nhà và đeo khẩu trang, thay vào đó quảng bá cho các loại thuốc như chloroquine và hydroxychloroquine mặc dù các nghiên cứu cho thấy, chúng không hiệu quả với Covid-19.

Những quan điểm chống dịch của Tổng thống Bolsonaro trong hơn một năm qua đã gây nhiều tranh cãi. Từ tháng 3/2020, ông Bolsonaro đã so sánh Covid-19 với bệnh "cúm nhẹ". 

Khi dịch bắt đầu bùng phát, ông Bolsonaro phản đối quyết định của các quan chức địa phương về phong tỏa và giãn cách xã hội. Ông cảnh báo các biện pháp chống dịch này có thể khiến nền kinh tế sụp đổ và gây nguy hại cho người dân Brazil hơn là Covid-19.

Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới. Tính đến nay, nước này ghi nhận hơn 537.000 ca tử vong vì Covid-19 và hơn 19,2 triệu ca nhiễm.