1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng Tham mưu trưởng Ukraine lần đầu lên tiếng vụ "rệp" nghe lén

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng Tham mưu trưởng Ukraine Valery Zaluzhny xác nhận thông tin có thiết bị nghe lén tại một trong các văn phòng của ông, nhưng cho rằng không có bí mật quốc gia bị lộ.

Tổng Tham mưu trưởng Ukraine lần đầu lên tiếng vụ rệp nghe lén - 1

Tổng Tham mưu trưởng Valery Zaluzhny tại Kiev, Ukraine vào tháng 11 (Ảnh: Reuters).

Ông Zaluzhny nói với hãng truyền thông RBC của Ukraine rằng đúng là ông từng sử dụng văn phòng này nhưng gần đây thì không. Ông vốn dự định dùng lại văn phòng này vào ngày 18/12, nhưng thiết bị nghe lén được phát hiện vào hôm 17/12.

"(Tôi coi đây) là một cuộc chiến. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Cuộc điều tra sẽ chứng minh nó là gì", RBC dẫn lời ông Zaluzhny ngày 18/12.

Ông phủ nhận các nhân viên của Bộ Tổng tham mưu có dính líu tới vụ lắp đặt thiết bị nghe lén. Ông cũng tin rằng không có người thảo luận bí mật quốc gia tại văn phòng này.

Liên quan tới sự việc lần này, cơ quan an ninh Ukraine hôm 17/12 tuyên bố đã mở cuộc điều tra hình sự về hành vi sử dụng trái phép các phương tiện kỹ thuật đặc biệt để thu thập thông tin.

Cơ quan an ninh nói thêm rằng theo thông tin sơ bộ, thiết bị nghe lén đang "ở trạng thái không hoạt động" khi được tìm thấy. Họ cũng không tìm thấy phương tiện lưu trữ thông tin hoặc truyền dữ liệu ghi âm từ xa.

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng thiết bị này không được tìm thấy ngay tại văn phòng của ông Valery Zaluzhny mà là tại một trong những cơ sở có thể được ông sử dụng để làm việc trong tương lai", cơ quan an ninh cho biết.

Ông Zaluzhny được cho là một trong những mục tiêu của cuộc cải tổ lãnh đạo quân sự sau khi mối quan hệ với Tổng thống Volodymyr Zelensky trở nên nguội lạnh. Ông Zelensky tỏ thái độ không đồng ý khi ông Zaluzhny dùng từ "bế tắc" để mô tả hiện trạng chiến sự với Nga.

Trong bài viết đăng trên Economist vào tháng 11, ông Zaluzhnyi viết rằng cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn tiêu hao có thể có lợi cho Moscow, từ đó cho phép Nga xây dựng lại sức mạnh quân sự.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine không đồng ý với bất kỳ quan điểm nào cho rằng chiến sự đã đi vào bế tắc.

Theo Reuters